

Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 57 chính thức được đưa vào vận hành trên Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua Bộ Chỉ số KPI (chiến lược, tác nghiệp).
Trên các nền tảng mạng xã hội, Đảng Cộng sản Argentina nhấn mạnh hình tượng Hồ Chí Minh vẫn vang vọng với một sức mạnh không thay đổi trong dòng chảy lịch sử thế kỷ 20 và vượt xa hơn thế.
Tờ Resumen Latinoamericano của Argentina có bài viết ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà lãnh đạo và chính khách lỗi lạc của thế giới, vào đúng ngày sinh lần thứ 135 của Người.
Hội đồng chấm giải đã xét 269 tác phẩm và lựa chọn trao 12 giải A, 56 giải B, 99 giải C và 102 giải Khuyến khích; đồng thời đề nghị khen thưởng thành tích xuất sắc đối với 46 tập thể, cá nhân.
Triển lãm "Tấm lòng họa sỹ Đào Trọng Lý với Bác Hồ" là sự kiện nghệ thuật đặc biệt, nhằm tôn vinh hình ảnh vị lãnh tụ kiệt xuất nhưng giản dị, gần gũi.
Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đã đề xuất mô hình tổ hợp báo chí truyền thông đa phương tiện, cho phép một cơ quan báo chí hoạt động trên nhiều nền tảng như: báo in, báo điện tử và các kênh số khác.
Hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam do ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội, dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà một số nhà báo lão thành từng giữ trọng trách tại các cơ quan báo chí ở Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.
Báo chí Mexico đã đồng loạt đăng tải thông tin nổi bật về sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mexico và 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890–19/5/2025), TTXVN trưng bày ảnh với chủ đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng dân và trong trái tim nhân loại" tại trụ sở số 5 Lý Thường Kiệt.
Các tờ báo lớn của Lào như Pasaxon, Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Báo Pathet Lao, ấn phẩm của KPL đã đồng loạt đăng tải bài viết ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà báo lớn - là người khai sáng, người thầy vĩ đại của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Sinh thời, Người rất quan tâm đến công việc viết báo và hoạt động báo chí.
Triển lãm ảnh “Rạng rỡ tên Người” tập hợp nhiều hình ảnh tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển lãm cũng tích hợp bảo tàng ảo về chủ đề Bác Hồ với công tác thanh niên.
Các đại biểu dự Hội thảo đã tham gia góp ý cho các điều luật cụ thể trong dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi), nhằm hoàn thiện pháp luật để báo chí phát triển trong kỷ nguyên mới.
Đánh giá cao nỗ lực chuyển đổi số của hệ thống báo Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh việc áp dụng công nghệ mới không chỉ là một lựa chọn mà là một yêu cầu bắt buộc.
Bức thư giành giải Nhất Việt Nam của cuộc thi Viết thư UPU Quốc tế lần thứ 54 năm 2025 đã thuộc về em Phạm Đoàn Minh Khuê, lớp 10C2, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng.
30 tác phẩm xuất sắc đoạt giải trong cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ tư đã được trao giải, gồm: 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C và 12 giải Khuyến khích.
Kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo Pathet Lao và ấn phẩm điện tử của Thông tấn xã Lào đăng bài viết tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của Người cho đất nước và nhân loại.
Báo chí Việt Nam đang hướng tới chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng AI và công nghệ mới để nâng cao chất lượng, cạnh tranh và tăng tương tác với độc giả.
Kể từ tháng Hai vừa qua, đã có 10 nhóm kín chuyên rao bán động vật hoang dã bị gỡ bỏ vĩnh viễn khỏi không gian mạng với gần 102.000 tài khoản thành viên bị vô hiệu hóa.
Trang El tiempo của Argentina khẳng định Việt Nam hiện là một trong những nền kinh tế mạnh nhất Đông Nam Á, nhờ phát triển mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được triển khai từ năm 1986 với đường lối Đổi mới.
Thăm và làm việc với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình mong muốn đơn vị thực hiện tốt hơn nữa công tác biên tập, biên dịch, tổ chức xuất bản.
TTXVN là cơ quan thuộc Chính phủ, là cơ quan thông tấn quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, thực hiện chức năng đăng, phát thông tin, văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước.
Theo bài viết trên trang The New Zealand Herald, Việt Nam là điểm đến phổ biến thứ chín của du khách Australia, với gần 450.000 lượt khách đến thăm “dải đất hình chữ S" trong năm ngoái.
Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đề nghị Trung tâm Báo chí Thủ đô phải thực sự là trung tâm “mở” - nơi mọi tiếng nói được lắng nghe, mọi dữ liệu được kết nối, thông tin được chia sẻ minh bạch - chính xác - kịp thời.
Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Thanh Hóa Lê Văn Nam, việc sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí 2016 cho phù hợp thực tiễn, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để báo chí phát triển là cần thiết.
Nhân chuyến thăm Azerbaijan của Tổng Bí thư Tô Lâm, ngày 8/5, tại thủ đô Baku, Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang hội đàm với Chủ tịch Hãng thông tấn Azertac của Azerbaijan, ông Vugar Alyev.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh Bộ Dân tộc và Tôn giáo mong muốn cùng Bộ Nghi lễ và Tôn giáo Campuchia tiếp tục củng cố mối quan hệ ngày càng mật thiết hơn nữa, đặc biệt trong vấn đề tôn giáo.
Ý kiến cho rằng Việt Nam cần các tổ hợp truyền thông hội tụ, không chỉ hội tụ về hạ tầng kỹ thuật, nhân sự, nguồn thông tin đầu vào-đầu ra, mà đặc biệt là hội tụ nguồn lực đầu tư hiệu quả nhất.
Tổng Biên tập đầu tiên của Tạp chí Người Hà Nội là nhà văn Tô Hoài - “cây đại thụ” của văn học Việt Nam. Sau đó, tạp chí tiếp tục được dẫn dắt bởi những văn nghệ sỹ, nhà báo có uy tín.
Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Kazakhstan của Tổng Bí thư Tô Lâm, Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang thăm, làm việc tại Tổ hợp Phát thanh và Truyền hình của Tổng thống Kazakhstan (TRC).