Nghị sĩ Bảo thủ đắc cử chủ tịch Hạ viện Anh

Hạ viện Anh ngày 22/6 đã bầu ông John Bercow làm Chủ tịch mới, thay ông Michael Martin từ chức hai ngày trước đó.

Hạ viện Anh ngày 22/6 đã bầu ông John Bercow làm Chủ tịch mới, thay ông Michael Martin từ chức hai ngày trước đó.
 
Ông Bercow, 46 tuổi, là nghị sĩ đảng Bảo thủ đối lập, đã vượt qua 9 ứng cử viên khác sau 3 vòng bỏ phiếu tại Hạ viện. Ông đã trở thành nghị sĩ đảng Bảo thủ đầu tiên nắm giữ chức Chủ tịch Hạ viện Anh trong 17 năm qua.
 
Dù thuộc đảng Bảo thủ, song ông Bercow được cho là người có khuynh hướng "gần gũi" với Công đảng cầm quyền, thậm chí còn làm cố vấn cho Thủ tướng Gordon Brown về vấn đề trẻ em.
 
Tự mô tả mình là một ứng cử viên có nền tảng trong sạch, trong bài phát biểu tranh cử chức Chủ tịch tại Hạ viện, ông Bercow cho rằng cần phải cải tổ Hạ viện Anh sau những vụ bê bối chi tiêu trong giới nghị sĩ đang làm chao đảo chính trường nước này.
 
Ông Bercow sẽ còn phải được Nữ hoàng Anh phê chuẩn trước khi chính thức trở thành Chủ tịch thứ 157 của Hạ viện Anh. Còn ông Michael Martin là Chủ tịch Hạ viện đầu tiên ở Anh trong 300 năm qua phải từ chức sau khi xảy ra vụ bê bối chi tiêu của các nghị sĩ./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục