Ngoại trưởng Anh ca ngợi "kỷ nguyên vàng" của quan hệ với Trung Quốc

Ngoại trưởng Anh ca ngợi "kỷ nguyên vàng" trong quan hệ với Trung Quốc

Nước Anh mong chờ cuộc gặp thường niên giữa lãnh đạo chính phủ hai nước vào năm tới, đồng thời sẵn sàng tiếp tục củng cố sự tin tưởng chính trị với Trung Quốc và thúc đẩy các chiến lược phát triển.
Ngoại trưởng Anh ca ngợi "kỷ nguyên vàng" trong quan hệ với Trung Quốc ảnh 1Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (phải) và Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt tại cuộc gặp ở Bắc Kinh ngày 31/7. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 30/7, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tiếp Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt tại thủ đô Bắc Kinh, ca ngợi tiến triển tích cực trong quan hệ Trung Quốc-Anh cũng như mối quan hệ hợp tác quan trọng trong mọi lĩnh vực.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh với tư cách là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Trung Quốc và Anh có trách nhiệm duy trì các hệ thống và trật tự quốc tế dựa trên những mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, cũng như hệ thống thương mại đa phương mà Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) giữ vai trò cốt lõi.

[Chuẩn bị rời khỏi EU, Anh tăng cường quan hệ đối tác với Trung Quốc]

Ông nêu rõ: "Trung Quốc và Anh nên cùng tôn trọng sự hợp tác đa phương, đảm bảo một nền kinh tế thế giới cởi mở và góp phần xây dựng sự ổn định trên thế giới."

Trung Quốc hy vọng thúc đẩy hợp tác toàn diện các mối quan hệ song phương và hợp tác với Anh trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và đối xử bình đẳng.

Về phần mình, Ngoại trưởng Hunt đã ca ngợi sự phát triển "kỷ nguyên vàng" của quan hệ song phương Anh-Trung Quốc.

Theo ông, Anh mong chờ cuộc gặp thường niên giữa lãnh đạo chính phủ hai nước vào năm tới, đồng thời sẵn sàng tiếp tục củng cố sự tin tưởng chính trị với Trung Quốc và thúc đẩy các chiến lược phát triển.

Ông Hunt đồng thời nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình quốc tế đang ở thời điểm quan trọng, Anh và Trung Quốc nên tăng cường liên lạc và phối hợp, cùng duy trì hợp tác đa phương, thương mại tự do và đảm bảo trật tự quốc tế dựa trên luật pháp.

Việc tân Ngoại trưởng Hunt chọn Trung Quốc là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài quan trọng đầu tiên trên cương vị người đứng đầu ngành ngoại giao được đánh giá là một bước đi để Anh đẩy mạnh những nỗ lực cố gắng đổi mới bản thân thành một quốc gia thương mại toàn cầu sau quyết định rời Liên minh châu Âu (EU) năm 2016.

Đây cũng là bước kế tiếp trong một lộ trình mới đã được định hình sau chuyến thăm của Thủ tướng Anh Theresa May tới Bắc Kinh hồi đầu năm nay, với mục tiêu thúc đẩy mối quan hệ đối tác mới Anh-Trung Quốc trở nên vững chắc hơn./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục