Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken đặt chân đến Việt Nam, bắt đầu chuyến thăm
Tối 14/4/2023, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 14-16/4 theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper (trái) đón Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) tối 14/4. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken (phải) đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) tối 14/4/2023. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken (phải) đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) tối 14/4/2023. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và thể chế chính trị của nhau, vì lợi ích của hai nước.
Bản ghi nhớ hợp tác được bà Aler Grubbs, Giám đốc Quốc gia USAID tại Việt Nam và bà Trần Xuân Thảo, Giám đốc Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ký kết chiều 10/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Trước các sinh viên Đại học Virginia, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đã nêu bật những thành tựu KT-XH quan trọng của Việt Nam, tiềm năng đất nước cũng như đường lối đối ngoại và quan hệ đối ngoại rộng mở..
Kim ngạch thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ đã tăng từ 6,78 tỷ USD năm 2005 lên 123,86 tỷ USD năm 2022. Đặc biệt, năm 2022, Hoa Kỳ trở thành thị trường xuất khẩu đầu tiên của Việt Nam vượt mốc 100 tỷ USD.
Đại sứ Marc E. Knapper khẳng định Chính phủ Hoa Kỳ rất mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực tôn giáo và không thích việc đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt.