Ngoại trưởng Mỹ cân nhắc hội đàm với quan chức Trung Quốc

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman cho biết bà chưa thể tuyên bố về cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ và ông Vương Nghị tại Munich, song không loại trừ khả năng này.
Ngoại trưởng Mỹ cân nhắc hội đàm với quan chức Trung Quốc ảnh 1Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (phải) tại cuộc gặp ở Bali, Indonesia, ngày 9/7/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo các nguồn tin ngày 13/2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang cân nhắc gặp gỡ Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị bên lề Hội nghị An ninh Munich, dự kiến diễn ra tại Đức từ ngày 17-19/2.

Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà ngoại giao sau vụ Mỹ bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc và nhiều vật thể bay khác.

Trước đó, hồi đầu tháng, ông Blinken đã hoãn chuyến thăm tới Bắc Kinh đã được lên kế hoạch do vụ khinh khí cầu.

[Ông Biden: Khinh khí cầu Trung Quốc không vi phạm an ninh nghiêm trọng]

Tại cuộc họp báo với người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman cho biết bà chưa thể tuyên bố về cuộc gặp giữa ông Blinken và ông Vương Nghị tại Munich, song không loại trừ khả năng này.

Cùng ngày, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nêu rõ: "Tôi biết đã có thông tin về một cuộc gặp tiềm năng ở Munich, nhưng tôi không có gì để thông báo hôm nay."

Ông Price nhấn mạnh Washington "luôn đánh giá các lựa chọn ngoại giao.”

Tuần trước, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết ông Blinken hoãn chuyến thăm tới Trung Quốc, nhưng Washington không hủy hoặc từ bỏ việc trao đổi cấp cao với Bắc Kinh.

Theo các quan chức và giới phân tích, Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế mới nổi và phát triển hàng đầu thế giới (G20), dự kiến diễn ra vào tháng 3 tới tại Ấn Độ, cũng là một cơ hội cho Mỹ và Trung Quốc khi cả ông Blinken và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương dự kiến tham dự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục