Ngoại trưởng Mỹ công du Trung Đông lần thứ chín

Ngày 12/12, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có mặt tại Trung Đông nhằm thúc đẩy tiến trình hòa đàm đang diễn ra khá chậm chạp giữa Israel và Palestine.
Ngoại trưởng Mỹ công du Trung Đông lần thứ chín ảnh 1 Ngoại trưởng John Kerry. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong chiều hướng phản ánh rõ một trong những ưu tiên đối ngoại nhiệm kỳ hai của chính quyền của Tổng thống Barack Obama, ngày 12/12 Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có mặt tại Trung Đông nhằm thúc đẩy tiến trình hòa đàm đang diễn ra khá chậm chạp giữa Israel và Palestinee.

Đây là chuyến công du lần thứ chín của ông Kerry tới khu vực Trung Đông kể từ khi lên nắm quyền người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ đầu năm 2013.

Theo thông báo của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki, trong hai ngày 12-13/12, Ngoại trưởng John Kerry sẽ có các cuộc gặp riêng rẽ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas về các chi tiết liên quan tới gói kế hoạch an ninh mà ông Kerry đã đưa ra trong chuyến thăm mới đây nhưng bị phía Palestine phản đối.

Trong chuyến thăm Trung Đông cuối tháng 11 vừa qua, Ngoại trưởng Kerry đề xuất một dàn xếp an ninh tại thung lũng Jordan, vùng đất nằm giữa khu Bờ Tây và Jordan, việc đổi đất lấy hòa bình và quy chế thành phố Jerusalem.

Tuy nhiên, phía Palestinee đã bác bỏ với lý do đề xuất này của Mỹ là phiến diện, chỉ nhằm bảo đảm an ninh cho đồng minh Israel và sẽ tiếp diễn sự chiếm đóng của Israel tại các vùng lãnh thổ của Palestinee.

Chuyến thăm diễn ra hai ngày sau khi ông Kerry và Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Martin Indyk đã có các cuộc gặp riêng rẽ, sau đó gặp chung tại Washington với Trưởng đoàn đàm phán Israel, bà Tippi Livni và Trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat. Sau đó, ngày 10/12, ông Kerry cũng đã có cuộc đàm thoại với Thủ tướng Israel Netanyahu.

Cả Ngoại trưởng John Kerry và Tổng thống Obama đều chỉ hy vọng Israel và Palestine sẽ đạt được một hiệp định khung trong vài ba tháng tới, thay vì một hiệp định toàn diện như ý định trước đó của Mỹ.

Tuy nhiên, cho tới nay, các dàn xếp về an ninh tại các vùng lãnh thổ mà Israel đang chiếm đóng, tuyến biên giới trong tương lai giữa nhà nước Do Thái và nhà nước  Palestine trước hay sau cuộc chiến tranh năm 1967, quy chế đối với phần phía Đông của thành phố Jerusalem tiếp tục là những vấn đề đang tranh cãi giữa hai bên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục