Ngoại trưởng Nga kêu gọi không can thiệp vào đối thoại ở Venezuela

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã kêu gọi không can thiệp vào tiến trình đối thoại giữa chính phủ Venezuela và phe đối lập để hai bên có thể đạt được thỏa thuận chính trị nhằm khắc phục khủng hoảng.
Ngoại trưởng Nga kêu gọi không can thiệp vào đối thoại ở Venezuela ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Ngày 25/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã kêu gọi không can thiệp vào tiến trình đối thoại giữa chính phủ Venezuela và phe đối lập để hai bên có thể đạt được thỏa thuận chính trị nhằm khắc phục khủng hoảng.

Trả lời phỏng vấn đài RT Noticias, Ngoại trưởng Lavrov chỉ trích một số quốc gia phương Tây “gây ảnh hưởng” tới các cuộc bầu cử tại Venezuela.

Ông cũng đánh giá cao “những thay đổi tích cực” cũng như kết quả các cuộc bầu cử gần đây tại nước Nam Mỹ, được tổ chức một cách hòa bình.

Cùng ngày, Giáo hoàng Francis cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục tiến hành đối thoại giữa chính phủ và phe đối lập Venezuela để giải quyết những bất đồng và đảm bảo nền hòa bình nước Nam Mỹ.

Dự kiến, chính phủ Venezuela và phe đối lập sẽ nối lại đàm phán vào ngày 11 và 12/1 tới tại Cộng hòa Dominicana./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục