Bộ Ngoại giao Canada trục xuất đại biện lâm thời Venezuela

Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland đã thông báo quyết định trục xuất đại biện lâm thời Venezuela tại nước này để đáp trả việc chính phủ Venezuela "không hoan nghênh" Đại biện lâm thời của Canada.
Bộ Ngoại giao Canada trục xuất đại biện lâm thời Venezuela ảnh 1Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland. (Nguồn: The Canadian Press)

Ngày 25/12, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland đã thông báo quyết định trục xuất đại biện lâm thời Venezuela tại nước này để đáp trả việc chính phủ Tổng thống Nicolás Maduro tuyên bố Đại biện lâm thời Canada Craib Kowalik là “nhân vật không được hoan nghênh.” 

Trong thông cáo được đưa ra cùng ngày, bà Freeland cũng khẳng định Đại sứ Venezuela tại nước này Wilmer Barrientos là "nhân vật không được hoan nghênh.”

Trước đó, chính phủ Venezuela đã rút ông Barrientos về nước để phản đối việc Canada "can thiệp thường xuyên và thô bạo" vào các vấn đề nội bộ của Canada và không công nhận cơ quan Quốc hội Lập hiến Venezuela (ANC).

Hôm 22/12, Chủ tịch ANC Delcy Rodriguez đã tuyên bố Đại sứ Brazil tại nước này Ruy Pereira và ông Kowalik là những nhân vật “không được hoan nghênh.”

Động thái của Venezuela cũng đã khiến Bộ Ngoại giao Brazil cùng ngày ra công hàm thông báo sẽ đưa ra những biện pháp đáp trả thích hợp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.