Ngoại trường Nga tuyên bố sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7

Ngoại trưởng Lavrov nhắc lại lời của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng "nếu các đối tác của chúng tôi muốn đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ rất vui."
Ngoại trường Nga tuyên bố sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 ảnh 1Các nhà lãnh đạo G7 và khách mời chụp ảnh chung tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Biarritz, ngày 25/8/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong cuộc phỏng vấn được RIA Novosti đăng tải ngày 27/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Nga đã sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), hội nghị có thể được tổ chức tại Moskva, St. Petersburg, Sochi hoặc Yalta.

Ngoại trưởng Lavrov nhắc lại lời của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng "nếu các đối tác của chúng tôi muốn đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ rất vui."

[Hạ viện Mỹ thông qua dự luật không chấp thuận Nga dự Hội nghị G7]

Theo Ngoại trưởng Nga, nói loại Nga khỏi nhóm G8 là không chính xác. Năm 2014, sau các sự kiện ở Ukraine, bảy thành viên nhóm G8 đã từ chối tham gia các sự kiện do Nga chủ trì. Theo ông Lavrov, nói cách khác, chính bảy thành viên G8 đã rời bỏ định dạng này.

Tuy nhiên, theo ông Lavrov, Nga cũng không có lý do hay mong muốn khôi phục đàm phán theo định dạng G8 do đây là định dạng lỗi thời vì nhiều quốc gia quan trọng không tham gia và khó có thể giải quyết các thách thức toàn cầu quan trọng.

Ngày 26/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Nga không nhận được lời mời tham dự hội nghị G7. Vài ngày trước đó, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc quay trở lại G7, nhà ngoại giao nói rằng định dạng này không phải là ưu tiên của Nga.

Nga không còn là thành viên G8 năm 2014 sau khi Nga sáp nhập Crimea. Kể từ đó, các quốc gia thành viên G8 đã tổ chức các hội nghị thượng đỉnh theo định dạng G7./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.

May hàng xuất khẩu sang thị trường EU. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

35 năm quan hệ Việt Nam-EU: Nâng tầm đối tác

Từ mối quan hệ thiên về viện trợ và hỗ trợ phát triển, Việt Nam-EU ngày nay đã trở thành những đối tác toàn diện trong thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học-công nghệ và đặc biệt là chuyển đổi xanh.