Bán ngựa của trùm ma túy

Ngựa đua của trùm ma túy được bán 8,8 triệu USD

Hơn 300 con ngựa đua của băng đảng ma túy khét tiếng Mexico, Zetas, đã được chính quyền Mỹ bán với giá tổng cộng 8,8 triệu USD.
Hơn 300 con ngựa đua của băng ma túy khét tiếng Mexico, Zetas, đã được chính quyền Mỹ bán với giá tổng cộng 8,8 triệu USD.

Những con ngựa này bị tịch thu trong một cuộc truy quét hồi tháng Sáu vừa qua.

Các quan chức Mỹ cho biết, nhân vật số hai của băng Zetas là Miguel Angel Trevino Morales và những anh em của y đã sử dụng hàng triệu USD tiền buôn ma túy đầu tư vào ngựa đua và việc nuôi ngựa.

Một trong những người anh em của nhân vật trên là Jose Trevino Morales và bà vợ Zulema Trevino nằm trong số bảy người bị bắt trong một cuộc truy quét lớn dẫn tới việc tịch thu các con ngựa. Có những con ngựa trong số đó từng thắng những giải đua lớn, như con A Dash of Sweet Heat, được bán với giá 1 triệu USD.

Một số con có cái tên rất hay như Number One Cartel (băng đảng số một) hay Corona Coronita Cartel (băng đảng Corona Coronita).

Chính phủ Mỹ hiện vẫn còn sở hữu 45 con ngựa khác của băng này, dự kiến sẽ bán đấu giá sau đó, bao gồm con Mr. Piloto, từng giành giải đua ngựa Ruidoso Downs trị giá 1 triệu USD vào ngày lễ lao động năm 2010./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục