Người Anh hạn chế du lịch nước ngoài vì suy thoái

Số người Anh đi du lịch nước ngoài giảm mạnh vào năm 2009, đánh dấu sự chấm dứt của xu thế “du lịch hướng ngoại” suốt 40 năm qua.
Số lượng người Anh đi du lịch nước ngoài giảm mạnh trong năm ngoái, đánh dấu sự chấm dứt của xu thế “du lịch hướng ngoại” kéo dài suốt 40 năm qua.

Theo số liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS), trong năm 2009 chỉ có 58,6 triệu người Anh đi du lịch nước ngoài, giảm 15% so với năm trước đó. Trong đó, số người ra nước ngoài với mục đích công việc giảm mạnh nhất 23%.

Về số lượng, trong năm ngoái tổng số người Anh ra nước ngoài với mục đích công việc giảm từ 8,9 triệu người xuống còn 6,9 triệu người; với mục đích du lịch giảm từ 45,5 triệu xuống còn 38,5 triệu người và với mục đích thăm thân nhân từ 12,4 triệu xuống còn 11,6 triệu người.

Chỉ có một vài nước có du khách Anh tăng lên như Ai Cập, Jamaica và Litva.

Tổng chi phí cho các chuyến đi ra nước ngoài của người Anh cũng giảm 5,1 tỷ bảng xuống còn 31,7 tỷ bảng.

Tuy nhiên, số ngày lưu lại ở nước ngoài của du khách Anh lại tăng lên trong những năm gần đây, khoảng 10,5 đêm/người trong năm 2009.

Dân số Anh hiện vào khoảng 62 triệu người. Xu hướng tăng cường du lịch ra nước ngoài ở Anh kéo dài gần như liên tục trong 40 năm qua và tăng trung bình 4% mỗi năm trong 25 năm gần đây./.

Vũ Hội /London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục