Người Công giáo Đồng Nai đóng góp quan trọng phát triển KT-XH

Ông Trần Xuân Thảo, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, cho biết trong năm qua, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.
Người Công giáo Đồng Nai đóng góp quan trọng phát triển KT-XH ảnh 1Hàng ngàn người tham quan con đường hang đá dài 200 m tại Nhà thờ Bảo Thị (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai). (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Đồng Nai là địa phương có đông đồng bào Công giáo nhất cả nước với hơn một triệu người. Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai với vai trò là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên với đồng bào Công giáo đã tuyên truyền sâu rộng, giúp đồng bào Công giáo nâng cao nhận thức, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Theo Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, trong năm 2022, đồng bào Công giáo trong tỉnh đẩy mạnh các hoạt động bác ái xã hội với những việc làm ý nghĩa, thiết thực như chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phát triển giáo dục đào tạo, khuyến học, chăm lo đời sống người có công, xây dựng nhà tình thương, các hoạt động bảo vệ môi trường sinh thái... với tổng kinh phí 200 tỷ đồng.

Song song đó, đồng bào Công giáo trong tỉnh đã tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.” Tại các xứ đạo, đồng bào Công giáo đã ủng hộ hàng tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, bê tông hóa đường làng ngõ xóm, sửa chữa đường giao thông nông thôn, lắp đèn chiếu sáng, chăm sóc cảnh quan nơi công cộng... Qua đó, góp phần đưa phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Tại Giáo xứ Suối Cát (xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc), nhiều năm qua, các linh mục, ban hành giáo đã chung tay, phối hợp cùng các cấp chính quyền địa phương để tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng các phong trào thi đua, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp. Ông Phạm Cao Phúc, Trưởng ban Hành giáo, Giáo xứ Suối Cát cho biết, đều đặn hằng tháng, giáo xứ đứng ra kêu gọi và thu gom ve chai giúp bảo vệ môi trường và tạo nguồn quỹ thực hiện các hoạt động bác ái.

Số tiền thu gom được từ việc bán ve chai được dùng để hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt hỗ trợ cho những cụ già neo đơn, trẻ em lang thang cơ nhỡ.

Theo ông Phạm Cao Phúc, trong các buổi sinh hoạt Công giáo, các linh mục luôn chú ý tới việc tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp nơi công cộng. Hiện tất cả các đường làng, ngõ xóm trên địa bàn xã đều được dọn dẹp thường xuyên, phát quang bụi rậm, trồng hoa ven đường tạo cảnh quan.

[Đồng bào Công giáo tỉnh Nghệ An tích cực thi đua yêu nước]

Tương tự, xã Xuân Định (huyện Xuân Lộc), có khoảng 9.000 dân, trong đó có 90% là đồng bào Công giáo. Đây là một trong những địa phương của huyện Xuân Lộc đã xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu. Theo ông Nguyễn Văn Quá, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Định, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ, trao đổi thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới với các linh mục và được các linh mục thông hiểu, đồng thuận, tích cực tuyên truyền, vận động tới đồng bào Công giáo. Nhờ đó, đồng bào Công giáo trên địa bàn xã đều tích cực tham gia, tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp địa phương sớm xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu.

Người Công giáo Đồng Nai đóng góp quan trọng phát triển KT-XH ảnh 2Hàng trăm ngàn người dân đến tham quan cây thông Noel được tạo dựng bởi 2.500 chiếc nón lá, cao gần 40m ở Nhà thờ Hà Phát (phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa). (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Ông Trần Xuân Thảo, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, cho biết trong năm qua, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Tại các giáo xứ đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững.

Để có được những kết quả trên, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai cùng các Ban Đoàn kết Công giáo cấp huyện  kịp thời hướng dẫn, cụ thể hóa các nội dung thi đua một cách thiết thực với đời sống của đồng bào Công giáo, gắn kết, hòa chung với phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, đã phát huy được các nguồn lực trong đồng bào Công giáo tham gia vào phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh trên địa bàn.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai xác định, trong năm 2023 tiếp tục bám sát chỉ đạo của Ban Thường trực Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam để vận động, tuyên truyền đồng bào Công giáo hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động bác ái, từ thiện xã hội tại địa phương…

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai Cao Văn Quang nhấn mạnh thời gian qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã làm tốt vai trò là tổ chức đại diện cho phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo; là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc với đồng bào Công giáo.

Từ đó, góp phần tích cực trong việc tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua yêu nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục