Thông báo của Bộ Ngoại giao Philippines không nêu rõ thời gian hoặc số lượng người Afghanistan nộp đơn xin thị thực được phép quá cảnh tại quốc gia Đông Nam Á này.
Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc cho rằng cộng đồng quốc tế có thể đối thoại và can dự để giúp Chính phủ lâm thời Afghanistan xây dựng tính toàn diện về chính trị.
UNICEF và Chương trình Lương thực thế giới sẽ sử dụng số tiền 280 triệu USD nhằm trang trải ngân sách còn thiếu trong các chương trình viện trợ lương thực và y tế hiện nay cho người dân Afghanistan.
Phái đoàn Mỹ đã hối thúc Taliban bảo vệ các quyền của tất cả người dân Afghanistan, duy trì và thực thi chính sách về ân xá, cũng như tiến hành thêm các bước để thành lập một chính phủ bao trùm.
Chương trình Lương thực thế giới (WFP) phân phát lương thực có dinh dưỡng đặc biệt nhằm ngăn chặn tình trạng suy dinh dưỡng cho hơn 6.500 trẻ em dưới 5 tuổi tại Afghanistan.
Ông Amir Khan Muttaqi nêu rõ: "Vương quốc Hồi giáo muốn có quan hệ hữu nghị với cộng đồng quốc tế và cùng tồn tại với tất cả các quốc gia, bao gồm các quốc gia láng giềng."
Taliban lần đầu tiên kêu gọi thống nhất, yêu cầu các lãnh đạo thuyết phục người dân không rời khỏi Afghanistan trong bối cảnh hỗn loạn tại sân bay, các cuộc biểu tình và bạo lực.
Trên mạng xã hội, quan chức của Taliban, ông Ahmadullah Muttaqi, cho biết việc chuẩn bị cho buổi lễ công bố đang diễn ra tại Văn phòng Tổng thống ở thủ đô Kabul.
Giám đốc phụ trách khu vực Đông Địa Trung Hải của WHO Ahmed al-Mandhari thông báo 12,5 tấn vật tư y tế đến Afghanistan đủ để đáp ứng nhu cầu sức khỏe cho hơn 200.000 người.
Đại diện Phái đoàn Việt Nam bày tỏ ủng hộ và kêu gọi Liên hợp quốc, cộng đồng quốc tế, các đối tác quốc tế và khu vực tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho người dân Afghanistan.
Trả lời phỏng vấn Đài Cadena Ser, Bộ trưởng Robles nhấn mạnh Tây Ban Nha sẽ sơ tán nhiều người nhất có thể, song vẫn sẽ có nhiều người không thể rời khỏi Afghanistan bởi những lý do khách quan.
Tuyên bố chung về tình hình Afghanistan khẳng định chính phủ mới tại nước này cần tuân thủ những nghĩa vụ quốc tế, khẳng định người dân xứng đáng được sinh sống an toàn, bảo vệ an ninh và nhân phẩm.
Một quan chức của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông báo hơn 18.000 người đã được sơ tán khỏi thủ đô Kabul kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát hôm 15/8.
Liên hợp quốc hiện có khoảng 300 nhân viên quốc tế và 3.000 nhân viên địa phương tại Afghanistan, trước mắt, sẽ có khoảng 100 nhân viên Liên hợp quốc được chuyển tới Kazakhstan.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi thế giới hợp tác “ngăn chặn mối đe dọa khủng bố toàn cầu tại Afghanistan” và đảm bảo rằng các quyền cơ bản của con người phải được tôn trọng.
Chủ tịch đảng Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) của Đức, ông Armin Laschet, nhận định hoạt động quân sự của NATO tại Afghanistan đã không thành công và liên minh đang đứng trước một sự thay đổi to lớn.
Ngoại trưởng Antony Blinken nêu rõ: "Mỹ cùng cộng đồng quốc tế khẳng định rằng công dân Afghanistan và công dân quốc tế mong muốn rời khỏi phải được phép để làm việc đó."
Lời kêu gọi này được nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra khi thông báo Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ tham dự lễ ký thỏa thuận hòa bình với lực lượng phiến quân Taliban ở Doha của Qatar.