Người dân Hongkong vẫn say mê đọc sách

Nhu cầu đọc và mua sách của người dân Hongkong (Trung Quốc) không hề bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay.

Hội chợ sách Hongkong 2009 diễn ra từ ngày 22 đến28/7 đã đón một lượng khách tham quan kỷ lục là 900.000 lượt người, tăng 8% sovới hội chợ năm ngoái.

Theo Cục Xúc tiến mậu dịch Hongkong - đơn vị tổ chức hội chợ, số lượng ngườitham quan đông đảo cho thấy nhu cầu đọc và mua sách không hề bị ảnh hưởng bởicuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay.

Một cuộc thăm dò nhanh tại hội chợ cho thấy trung bình mỗi khách tham quan bỏ ratới 469 đôla Hongkong (khoảng 61 USD) để mua sách và các ấn phẩm.

Thể loại sách được ưa chuộng nhiều nhất là tiểu thuyết, truyện (chiếm 50%), cáctác phẩm văn học (23%), sách về du lịch (16%), sách về tôn giáo và triết học(12%), sách trẻ em (12%)…

Cũng theo cuộc thăm dò trên, khoảng 60% người Hongkong dành mỗi tuần hơn 5 giờcho việc đọc sách. Khoảng 40% mua sách hơn một lần mỗi tháng và mức chi tiêubình quân cho sách hàng năm là 2.071 đôla Hongkong (tương đương 269 USD).

Hội chợ sách Hongkong 2009 đã thu hút hơn 500 nhà triển lãm hoạt động trong lĩnhvực báo chí, xuất bản, truyền thông từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó cóCông ty Xuất nhập khẩu sách báo Việt Nam (Xunhasaba).

Bên cạnh những gian hàng triển lãm và bán sách báo, tạp chí cùng các ấn phẩmtruyền thống, Hội chợ sách Hongkong 2009 còn tổ chức nhiều diễn đàn, các cuộcthảo luận về văn hóa đọc cũng như xu hướng phát triển của văn hoá đọc trong thờiđại điện tử.

Đây là năm thứ 20 liên tiếp Hội chợ sách Hongkong được tổ chức và từ khi ra đờiđến nay, hội chợ này đã trở thành một sự kiện quan trọng thường niên được đôngđảo người dân quan tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục