Người đàn ông nặng nhất thế giới cưới vợ

Sau 4 năm tìm hiểu và nỗ lực giảm cân, ngày 26/10, người đàn ông nặng nhất thế giới, anh Manuel Uribe Garcia, đã chính thức làm lễ cưới với cô dâu Claudia Solis tại nhà thờ ở bang Nuevo Leon, Mexico, quê hương chú rể.

Sau 4 năm tìm hiểu và nỗ lực giảm cân, ngày 26/10, người đàn ông nặng nhất thế giới, anh Manuel Uribe Garcia, đã chính thức làm lễ cưới với cô dâu Claudia Solis tại nhà thờ ở bang Nuevo Leon, Mexico, quê hương chú rể.

Bản quyền truyền hình sự kiện đặc biệt này đã được bán cho Tạp chí TV Notas của Mexico và kênh truyền hình Mỹ TLC Discovery. Đây là một chương trình đặc biệt có tên là ''My big fat mexican wedding''. Hơn 400 thực khách đã được mời dự tiệc cưới gồm các món ăn có lợi cho sức khỏe và ít năng lượng này.

Anh Uribe Garcia được lưu danh trong Sách kỷ lục thế giới Guines năm 2006 nhờ có số cân nặng tới 560kg. Tuy nhiên, "thành tích" đáng nể này cũng gây ra không ít phiền toái trong cuộc sống của anh.

Uribe Garcia phải sống trên một chiếc giường được thiết kế đặc biệt và không thể tự đi. Anh cho biết trong những năm qua, người bạn gái Claudia đã giúp đỡ anh rất nhiều về mặt tinh thần và giúp anh thực hiện chế độ ăn kiêng.

Anh đã kiên trì thực hiện một chế độ ăn kiêng và điều trị nghiêm ngặt. Đến nay trọng lượng của chú rể khổng lồ này đã giảm xuống còn 310 kg. Để ăn mừng sự kiện giảm 250kg, tháng 3/2007, kỷ lục gia này đã có chuyến diễu hành bằng xe tải trên đường phố San Nicolas de los Garza quê hương anh. Đây cũng là lần đầu tiên sau 5 năm anh có thể bước chân ra khỏi nhà./.

(TTXVN)

Sau 4 năm tìm hiểu và nỗ lực giảm cân, ngày 26/10, người đàn ông nặng nhất thế giới, anh Manuel Uribe Garcia, đã chính thức làm lễ cưới với cô dâu Claudia Solis tại nhà thờ ở bang Nuevo Leon, Mexico, quê hương chú rể.

Bản quyền truyền hình sự kiện đặc biệt này đã được bán cho Tạp chí TV Notas của Mexico và kênh truyền hình Mỹ TLC Discovery. Đây là một chương trình đặc biệt có tên là ''My big fat mexican wedding''. Hơn 400 thực khách đã được mời dự tiệc cưới gồm các món ăn có lợi cho sức khỏe và ít năng lượng này.

Anh Uribe Garcia được lưu danh trong Sách kỷ lục thế giới Guines năm 2006 nhờ có số cân nặng tới 560kg. Tuy nhiên, "thành tích" đáng nể này cũng gây ra không ít phiền toái trong cuộc sống của anh.

Uribe Garcia phải sống trên một chiếc giường được thiết kế đặc biệt và không thể tự đi. Anh cho biết trong những năm qua, người bạn gái Claudia đã giúp đỡ anh rất nhiều về mặt tinh thần và giúp anh thực hiện chế độ ăn kiêng.

Anh đã kiên trì thực hiện một chế độ ăn kiêng và điều trị nghiêm ngặt. Đến nay trọng lượng của chú rể khổng lồ này đã giảm xuống còn 310 kg. Để ăn mừng sự kiện giảm 250kg, tháng 3/2007, kỷ lục gia này đã có chuyến diễu hành bằng xe tải trên đường phố San Nicolas de los Garza quê hương anh. Đây cũng là lần đầu tiên sau 5 năm anh có thể bước chân ra khỏi nhà./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục