Người dân thành phố Thái Bình với nỗi lo ngập úng

Mới vào đầu mùa mưa bão, nhiều người dân thành phố Thái Bình đã lo cảnh ngập úng do hệ thống thoát nước của thành phố không đồng bộ, cống rãnh ít được nạo vét.

Mới vào đầu mùa mưa bão, nhiều người dân thành phố Thái Bình đã lo cảnh ngập úng có thể xảy ra như những năm trước, nhất là khi nghe thông tin dự báo của khí tượng thủy văn tỉnh là mùa mưa năm nay ở Bắc bộ, có khả năng mưa nhiều hơn và có thể xảy ra những đợt mưa lớn cục bộ.

Gần đây nhất là trận mưa khoảng hơn 100mm do ảnh hưởng của cơ bão số 4 vừa qua cũng làm thành phố này ngập úng trong vài giờ đồng hồ và các tuyến phố Trần Thủ Độ, Lý Thường Kiệt, Lý Bôn, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi... đã mênh mông nước.

Chị Đỗ Thị Thu, nhà số 8, ngõ 39, đường Trần Thủ Độ, một trong những tuyến đường ngập sâu trong trận mưa vừa qua, cho biết: "Dân ở đây rất lo, hễ cứ có mưa là ngập, mà chỉ mưa trong vòng một tiếng đồng hồ là nước đã ngập lưng bánh xe. Mà ngập thì nước cống lên, tràn cả vào trong nhà kéo theo mùi hôi thối khổ lắm".

Ông Nguyễn Văn An, người đã sống nhiều năm tại “rốn nước” Bồ Xuyên cũng bức xúc nói về chuyện ngập úng thường xuyên của cả khu phố khi có mưa lớn cống rãnh thoát nước đầu ra thì hẹp, buộc nước phải trôi lên mặt đường, ra ngoài cống. "Cả khu vực Bồ Xuyên này trũng, trước kia có con mương bị lấp rồi, cái cống thoát ra lại làm thoai thoải, nước làm sao mà thoát được", ông An nói.

Còn bác Bùi Văn Tiến ở tổ 30, phường Trần Hưng Đạo, thì cho biết miệng cống đầu khu dân cư chỗ bác đặc những bùn đất. Cống rãnh ở đây ít được nạo vét bùn đất, khiến nước tù đọng không chỉ ảnh hưởng tới sự lưu thông của dòng chảy, mà còn ảnh hưởng tới môi trường sống của những người dân trong khu vực.

Hiện hệ thống thoát nước cho cả thành phố Thái Bình dài 72km, nhưng được xây dựng qua nhiều thời kỳ khác nhau, nên tạo ra sự không đồng bộ, không hoàn chỉnh là một trong những nguyên nhân gây cản trở việc thoát nước. Thêm vào đó, cống thoát nước do nhiều năm đã cũ nát, xuống cấp, lại ứ đọng nhiều rác rưởi, đất bùn, không được nạo vét thường xuyên và đương nhiên nước không thể thoát nhanh, gây ra sự úng ngập khi có mưa lớn như hiện nay.

Ngay cả giữa trung tâm thành phố Thái Bình, con sông Bồ Xuyên và sông Vĩnh Trà được đầu tư nạo vét, xây kè lát mái nhưng lúc nào nước trong 2 con sông này cũng trong tình trạng màu đen kịt và bốc mùi hôi.

Theo ông Phạm Đức Học, Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng, thành phố Thái Bình, để giải quyết tình trạng ách tắc của việc tiêu thoát nước trong thành phố khi có mưa lớn cũng như giải quyết cơ bản sự ô nhiễm môi trường do nước thải sinh hoạt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình và Ủy ban Nhân dân thành phố có chủ trương đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước, xử lý nước thải thành phố.

Hiện nay dự án đang được triển khai ở bước đầu và dự kiến các hạng mục công trình chính của dự án này sẽ được triển khai thực hiện trong 2 năm 2010 và 2011. Sau khi dự án này kết thúc vấn đề tiêu thoát nước mưa cũng như vấn đề ô nhiễm môi trường do nước thải sẽ được giải quyết một cách cơ bản và môi trường trong thành phố sẽ đảm bảo tốt hơn.

Tuy đã vào mùa mưa bão 2009 và đã phải chịu những trận mưa lớn gây ngập nước vừa qua, nhưng ở khắp các tuyến phố trên địa bàn thành phố Thái Bình vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy những cửa cống tiêu nước bị bịt đầy rác rưởi. Hệ thống cống thoát nước của thành phố vẫn trong tình trạng chưa được nạo vét khơi thông, tất nhiên chưa thể đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước trong mùa mưa này. Và nỗi lo ngập úng trước mỗi cơn mưa của người dân thành phố Thái Bình là hoàn toàn có cơ sở./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục