Người Đức phản đối can dự mạnh mẽ hơn vào vấn đề quốc tế

Phần lớn người dân Đức không nhất trí với việc các chính trị gia Đức kêu gọi nước này can dự nhiều hơn vào các vấn đề quốc tế.
Người Đức phản đối can dự mạnh mẽ hơn vào vấn đề quốc tế ảnh 1Binh sỹ Đức thuộc lực lượng giữ gìn hòa bình NATO ở Kosovo, tới sân bay quân sự gần thị trấn Slatina, Romania ngày 6/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo kết quả thăm dò ý kiến do tổ chức TNS Infratest tiến hành công bố ngày 20/5, phần lớn người dân Đức không nhất trí với việc các chính trị gia Đức kêu gọi nước này can dự nhiều hơn vào các vấn đề quốc tế.

Cuộc thăm dò được tiến hành đối với 1.000 người dân trên 18 tuổi được triển khai trong tháng 4 và tháng 5 phản ánh thái độ của người Đức đối với chính sách đối ngoại của nước này trong tình hình mới.

Theo đó, 60% số người trả lời tin rằng Đức cần tiếp tục kiềm chế trong chính sách đối ngoại và tập trung vào giải quyết các vấn đề trong nước, trong khi chỉ có 37% ủng hộ sự can dự mạnh mẽ hơn của Đức vào các vấn đề quốc tế.

Phần lớn người trả lời cho biết mục tiêu quan trọng nhất trong chính sách đối ngoại của Đức là giúp bảo vệ hòa bình thế giới.

Những người tham gia cuộc thăm dò ý kiến cũng cho rằng một trong những nhiệm vụ hàng đầu của chính sách đối ngoại là cần phải bảo vệ nhân quyền.

Ngoài ra, đa số người dân Đức ủng hộ mạnh mẽ nước này đóng vai trò lớn hơn trong việc hỗ trợ nhân đạo, các cuộc đàm phán ngoại giao và thúc đẩy giải trừ quân bị và kiểm soát vũ khí.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã thảo luận với các chuyên gia trong và ngoài nước về chính sách đối ngoại của Đức, nhấn mạnh vào vai trò của Đức trên thế giới.

Ngoại trưởng Đức cùng với các chính khách tại nước này như Tổng thống Đức Joachim Gauck, Bộ trưởng Quốc phòng Ursula Leyen đều tuyên bố ủng hộ việc Đức nên tham gia tích cực hơn vào các vấn đề quốc tế.

Giới quan sát cho rằng từ nhiều thập kỷ nay, chính sách đối ngoại của Đức được cho là ôn hòa và kiềm chế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục