Người Mỹ không nhất trí cách ông Trump giải quyết quan hệ với Nga

Theo kết quả một cuộc thăm dò ý kiến do Reuters/Ipsos thực hiện sau cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ, đa số người Mỹ không đồng tình với cách ông Trump giải quyết quan hệ với Moskva.
Người Mỹ không nhất trí cách ông Trump giải quyết quan hệ với Nga ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo kết quả một cuộc thăm dò ý kiến do Reuters/Ipsos thực hiện sau cuộc gặp thượng đỉnh và cuộc họp báo chung giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại thủ đô Helsinki (Phần Lan), đa số người Mỹ không đồng tình với cách ông Trump giải quyết quan hệ với Moskva.

Cuộc thăm dò ý kiến do Reuters/Ipsos thực hiện đối với 1.011 người trên khắp nước Mỹ, trong đó có 453 người thuộc đảng Cộng hòa và 399 người thuộc đảng Dân chủ.

[Ông Putin: Nga không bao giờ can thiệp vào tiến trình bầu cử của Mỹ]

Có 55% số người được hỏi bày tỏ không tình với các Tổng thống Trump giải quyết quan hệ với Nga, trong khi 37% số ý kiến lại ủng hộ.

Trong số những người thuộc đảng Cộng hòa, 71% nhất trí với cách ứng xử của nhà lãnh đạo Mỹ với Nga, còn tỷ lệ này bên phía phe Dân chủ chỉ là 14%.

Tuy nhiên, cách thể hiện của Tổng thống Trump tại cuộc gặp thượng đỉnh này, trong đó ông không cáo buộc nhà lãnh đạo Nga cam thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 và hoài nghi kết quả điều tra của các cơ quan tình báo Mỹ, rõ ràng lại không ảnh hưởng gì đến số người ủng hộ ông.

42% số người được hỏi đồng tình với cách ông điều hành nước Mỹ, tỷ lệ này tương đương với mức 40-44% số ý kiến ủng hộ ông trong cuộc thăm dò hồi tháng 7.

Ngày 17/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tìm cách xoa dịu cơn bão chính trị sau những phát biểu của mình khi tuyên bố ông đã "phát biểu nhầm" trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Putin tại Helsinki và hoàn toàn tin tưởng vào các cơ quan tình báo của Mỹ.

Kết quả cuộc cuộc thăm dò ý kiến của Reuters/Ipsos cho thấy 59% số người được hỏi nhất trí với những kết luận của các cơ quan tình báo của Mỹ rằng Nga đã cố gắng tác động đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Tỷ lệ những người thuộc đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ có cùng quan điểm này lần lượt là 32% và 84%.

Ngoài ra, 38% số ý kiến cho rằng Nga là kẻ thù và là "đối thủ" của Mỹ, trong khi chỉ 8% coi Nga là "bạn"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.