Theo Hội Nông dân xã Mê Linh, huyện Mê Linh, nắng nóng trong những ngày gần đâyđã khiến nhiều cây hoa hồng, hoa cúc không chống chịu được và đã có biểu hiệnkhô cành, héo lá.
Để khắc phục, nhiều hộ trồng hoa ở Mê Linh đã khẩn trương mua lưới che chắn hoặcmua máy bơm nước tưới cho hoa nhiều lần trong ngày. Song cũng chỉ có một số loạihoa cao cấp như cúc, ly, thạch thảo, đồng tiền… là được “ưu tiên” ở trong nhàlưới.
Còn với các loại hoa hồng hay cành liễu để cắm giặm, người dân chỉ biết khắcphục bằng cách tưới nước liên tục cho hoa vào buổi chiều và sáng sớm vì theo họnếu mua lưới thì chi phí sản xuất tăng lên, người trồng hoa khó mà có lãi.
Với những cây hoa có dấu hiệu bị khô cành, người trồng chọn giải pháp tỉa bớtbông hoa mà vẫn giữ lại lá, giúp cây hồi phục trở lại sau đợt nắng.
Ông Nguyễn Văn Nhâm, người trồng hoa lâu năm vùng hoa Tây Tựu, huyện Từ Liêmcũng cho biết trời nắng, nóng gay gắt khiến chất lượng của nhiều ruộng hoa TâyTựu bị giảm sút. Hơn nữa, thời điểm này, giá hoa tươi trên thị trường lại rẻ, dotâm lý người tiêu dùng thấy trời nắng quá nên "ngại" mua nhiều hoa vì sợ hoanhanh héo, không để được lâu.
Hiện tại, ở Tây Tựu, hoa hồng hoặc cúc loại đẹp bán tại ruộng chỉ 12.000 đến20.000 đồng/chục bông và chỉ 30.000/kg hoa hồng loại thường.
Trong khi đó, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Hà Nội, vụ xuân năm nay, nôngdân ở một số huyện ngoại thành đã trồng được 1.102ha hoa các loại.
Những huyện có truyền thống trồng hoa từ nhiều năm nay vẫn dẫn đầu về diện tíchtrồng như Từ Liêm đã trồng được hơn 600ha, Mê Linh với hơn 400 ha.
Do thời tiết nắng, nóng đan xen với mưa nên hiện đã có một số loại sâu bệnh nhưsâu đục nụ, sâu xanh, sâu cắn lá gây hại nhẹ trên một số diện tích hoa màu.
Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội đã tăng cường công tác điều tra, dự tính dự báochính xác để hướng dẫn nông dân các địa phương có biện pháp phòng trừ kịpthời./.