Người Việt tham gia buôn lậu sừng tê ở Thái Lan

Nhà chức trách Thái Lan đang xin lệnh bắt 3 cảnh sát liên quan tới vụ buôn lậu sừng tê giác có sự tham gia của người Việt Nam.
Nhà chức trách Thái Lan ngày 5/3 cho biết họ đang xin lệnh bắt ba sĩ quan cảnh sát bị cáo buộc có liên quan tới đường dây buôn lậu sừng tê giác qua sân bay quốc tế chính của Bangkok. Theo AFP, sừng tê giác được những công nhân Việt Nam nhập cư đưa vào sân bay Suvarnabhumi vào tháng Giêng. Những người này được trả 500 USD cho một chuyến chuyển hàng, theo lời Narasak Hemnithi, chỉ huy trưởng Cục tài nguyên môi trường Thái Lan. “Sau khi tới Bangkok, họ được yêu cầu đặt sừng tê giác vào một xe đẩy và đến một nơi không ai có thể thấy. Các cảnh sát sẽ tới đó và thu sừng,” ông Narasak nói với AFP. “Chúng tôi có chứng cứ, đặc biệt là các đoạn băng video”. Vào đầu tháng Giêng, một người Việt Nam bị bắt giữ sau khi bị phát hiện bỏ lại số sừng tê giác trị giá hơn nửa triệu USD trong hành lý thất lạc ở Suvarnabhumi. Săn trộm tê giác tăng trong những năm vừa qua để đáp ứng nhu cầu tại một số quốc gia ở châu Á, nơi sừng tê giác được cho là thần dược. Năm ngoái, 668 con tê giác châu Phi, một kỷ lục, đã bị sát hại để lấy sừng, tăng gần 50% so với năm 2011, theo tổ chức bảo tồn WWF./.
Người Việt tham gia buôn lậu sừng tê ở Thái Lan ảnh 1
Một con tê giác bị thương sau khi bị cưa sừng (Nguồn: AFP)
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục