Cuộc khủng hoảng tại Yemen có nguy cơ sẽ còn kéo dài mặc dù Tổng thống AliAbdullah Saleh đã đề xuất từ chức vào tháng 1/2012.
Một trợ lý của ông Saleh ngày 22/3 cho biết Tổng thống khẳng định sẽ từ chứcsau khi tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 1/2012, song không giao quyền nếukhông biết ai là người sẽ kế nhiệm ông. Đây có thể coi là một nhượng bộ của Tổngthống Saleh vì trước đó ông tuyên bố sẽ tại vị cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ vàotháng 9/2013.
Tuy nhiên, người phát ngôn của phe đối lập Mohamed Sabri đã bác bỏ đề xuấttrên và yêu cầu Tổng thống Saleh phải từ chức ngay.
Từ Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho rằng đề xuấtcủa Tổng thống Saleh là tích cực nếu đáp ứng được nguyện vọng của người dân.Washington bày tỏ mong muốn các bên ở Yemen đối thoại để dẫn đến một giải pháphòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện nay.
Theo nhận định của giới phân tích, Mỹ lo ngại tình hình bất ổn tại Yemen sẽtạo cơ hội cho mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda. Bộ trưởng Quốc phòng MỹRobert Gates cho rằng phần lớn lực lượng al-Qaeda ở bán đảo Arập đang đóng tạiYemen, quê hương của trùm khủng bố Osama Bin Laden và bất ổn ở nước này sẽ gâytrở ngại cho cuộc chiến chống khủng bố trên bán đảo Arập, nơi được xem là có tổchức al-Qaeda nguy hiểm nhất.
Theo một nguồn tin an ninh Yemen, 13 tay súng al-Qaeda đã bị tiêu diệt trongcuộc giao tranh trong ngày với quân đội tại thị trấn Loder thuộc tỉnh Abyan ởmiền Nam Yemen, nơi được xem là một căn cứ của al-Qaeda.
Cùng ngày, nhà chức trách Yemen thông báo bắt giữ 44 đối tượng bị cáo buộctham gia cướp phá tại các hộp đêm, nhà hàng, khách sạn ở thành phố cảng Aden từtối 21 đến sáng 22/3. Lực lượng quân đội đã được tăng cường tại thành phố này đểbảo đảm an ninh.
Trong khi đó, Tổng thống Saleh đã cảnh báo nguy cơ một cuộc đảo chính có thểchâm ngòi cho nội chiến tại Yemen sau khi nổ ra đụng độ giữa một số đơn vị quânđội ủng hộ phe đối lập với lực lượng Vệ binh cộng hòa ủng hộ tổng thống.
Trước đó, ngày 21/2, đấu súng đã nổ ra giữa hai lực lượng này tại thành phốMukallah, làm hai người thiệt mạng.
Sau khi hàng loạt sỹ quan cấp cao tuyên bố sang hãng ngũ phe đối lập, quânđội ủng hộ Tổng thống đã triển khai để bảo vệ các trụ sở cơ quan chính phủ tạicác tỉnh quan trọng ở Yemen.
Ngoài ra, Lực lượng Vệ binh cộng hòa, được xem là lực lượng tinh nhuệ nhấtcủa Yemen, còn bao vây một căn cứ không quân tại thành phố cảng Al Hodayda ở TâyYemen sau khi một sỹ quan cấp cao tại đây tuyên bố ủng hộ người biểu tình./.