Giao tranh giữa Israel với Iran và phong trào Hezbollah leo thang

Lực lượng Phòng vệ Israel đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hơn 250 mục tiêu tại Liban, cùng lúc tiến hành một loạt cuộc không kích vào Tehran, nhắm tới hàng chục trung tâm chỉ huy của Iran.

Khói bốc lên từ địa điểm ở Beirut, Liban sau cuộc tập kích của Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khói bốc lên từ địa điểm ở Beirut, Liban sau cuộc tập kích của Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 4/3 cho biết kể từ khi phong trào Hezbollah tham gia xung đột với Israel, IDF đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hơn 250 mục tiêu tại Liban, bao gồm trung tâm chỉ huy, bệ phóng tên lửa, kho vũ khí và các cơ sở của lực lượng này.

Trong đêm 3/3, IDF đã tấn công một trung tâm chỉ huy của Hezbollah ở khu vực Nabatieh, cũng như các địa điểm khác của phong trào này ở miền Nam Liban.

IDF cho biết đã phá hủy một bệ phóng của Hezbollah được sử dụng để phóng tên lửa vào Tel Aviv và Haifa.

IDF cũng tái triển khai Sư đoàn Dự bị 146 tới phần phía Tây biên giới Liban để tăng cường phòng thủ và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu.

Cùng lúc, IDF đã tiến hành một loạt cuộc không kích vào Tehran, nhắm tới hàng chục trung tâm chỉ huy của lực lượng bán quân sự Basij và các đơn vị an ninh nội bộ của Iran. Theo IDF, “chính quyền Iran sử dụng các trung tâm này để duy trì quyền kiểm soát trên toàn quốc.”

ttxvn-khong-kich-iran3.jpg
Thiệt hại sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel tại Tehran, Iran ngày 3/3. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngoài ra, IDF cũng cho biết các cuộc tấn công còn nhằm vào các địa điểm thuộc sư đoàn hậu cần của quân đội Iran, các bệ phóng tên lửa và hệ thống phòng không.

Theo nguồn tin chính thức của Liban, các cuộc không kích ngày 4/3 của Israel đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương.

Cụ thể, Bộ Y tế Liban ghi nhận 6 người thiệt mạng và 8 người bị thương trong các cuộc tấn công nhằm vào khu vực Aramoun và Saadiyat, phía Nam thủ đô Beirut.

Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin ở miền Đông Liban có 5 người đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương trong cuộc không kích của Israel nhằm vào một khu nhà ở thành phố Baalbek. Các đội cứu hộ hiện vẫn đang tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát tại một số địa điểm bị tấn công.

Giới chức Liban ước tính khoảng 300.000 thường dân tại miền Nam nước này đã phải sơ tán khỏi làng mạc của họ do các đợt tấn công từ phía Israel.

Trong khi đó, phong trào Hezbollah cho biết lực lượng này đã tiến hành một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào trụ sở của công ty Israel Aerospace Industries (IAI) trong đêm, đồng thời phóng tên lửa nhằm vào một căn cứ điều khiển thiết bị bay không người lái.

Trong một tuyên bố, lực lượng Hezbollah tuyên bố đã “sử dụng thiết bị bay không người lái tấn công trụ sở công ty Israel Aerospace Industries (IAI) tại khu bờ Tây bị chiếm đóng” vào lúc 2 giờ sáng 4/3 theo giờ địa phương, “để đáp trả hành động tấn công của Israel nhằm vào hàng chục thành phố và thị trấn của Liban.”

Trong một tuyên bố khác, Hezbollah cho biết đã tấn công một “căn cứ điều khiển thiết bị bay không người lái” ở miền Bắc Israel bằng “tên lửa dẫn đường chính xác” ngay trước rạng sáng.

Liban bị cuốn vào vòng xoáy xung đột khu vực sau khi Hezbollah tuyên bố tham gia tấn công Israel để “trả đũa” việc Lãnh tụ tối cao Iran bị sát hại trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Để ngăn chặn các cuộc tấn công của Hezbollah, Israel đã mở rộng chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Liban, đẩy tình hình an ninh khu vực lên mức đặc biệt nghiêm trọng.

Trước những diễn biến leo thang nói trên, Syria tiếp tục tăng cường an ninh tại biên giới với nước này, triển khai các đơn vị tên lửa cùng hàng nghìn binh sỹ.

Các đơn vị từ nhiều sư đoàn của quân đội Syria, trong đó có Sư đoàn 52 và 84, đã mở rộng hiện diện dọc biên giới ở vùng nông thôn phía Tây Homs và phía Nam Tartus. Lực lượng tăng cường bao gồm bộ binh, xe bọc thép và các bệ phóng rocket tầm ngắn loại Grad và Katyusha.

Một quan chức an ninh Syria khẳng định Damascus không có kế hoạch tấn công quân sự bất kỳ nước láng giềng nào, nhưng “sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối đe dọa an ninh nào nhằm vào Syria hoặc các đối tác của mình.”

Động thái này đã khiến một số quan chức châu Âu và Liban lo ngại về khả năng Syria tiến hành tấn công. Tuy nhiên, phía Syria bác bỏ mối lo ngại này, nhấn mạnh rằng Damascus mong muốn duy trì quan hệ cân bằng với Liban sau nhiều thập niên quan hệ căng thẳng liên quan đến ảnh hưởng lớn của Syria tại Liban và sự ủng hộ của lực lượng Hezbollah đối với chính quyền cũ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc xung đột kéo dài 14 năm.

Syria từng triển khai quân tại Liban từ năm 1976-2005, bao gồm cả thời kỳ Liban trải qua nội chiến kết thúc năm 1990./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu chiến của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tại Vịnh Persian, gần Bushehr, Iran. (Nguồn: THX/TTXVN)

Iran tuyên bố kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz

Phó Chỉ huy lực lượng hải quân thuộc IRGC, ông Mohammad Akbarzadeh, khẳng định Hải quân Iran hiện đã kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz - tuyến đường biển huyết mạch đối với hoạt động vận tải dầu mỏ.

Hiện trường trúng tên lửa Iran tại Be'er Sheva, Israel ngày 2/3/2026. (Nguồn: THX/TTXVN)

Iran mở rộng tấn công các mục tiêu tại Vùng Vịnh

Iran đã tiến hành “tấn công quy mô lớn bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa” nhằm vào một căn cứ không quân của Mỹ tại Bahrain, Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia...