Xung đột tại Trung Đông: Mỹ và Italy đẩy mạnh hoạt động sơ tán

Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đang đẩy mạnh các chiến dịch sơ tán công dân, đồng thời cảnh báo về cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ đang đổ dồn lên dân thường.

Khói bốc lên từ khu vực gần Đại sứ quán Mỹ ở Hawalli, Kuwait ngày 2/3. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khói bốc lên từ khu vực gần Đại sứ quán Mỹ ở Hawalli, Kuwait ngày 2/3. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông liên tục leo thang và lan rộng sau khi Iran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel, thêm nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đang đẩy mạnh các chiến dịch sơ tán công dân, đồng thời cảnh báo về cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ đang đổ dồn lên dân thường.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, báo Times of Israel ngày 4/3 đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ đã cho phép các nhân viên không thuộc diện khẩn cấp và gia đình của họ ở Saudi Arabia và Oman được phép rời đi.

Trước đó, ngày 3/3, Iran đã tấn công Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.

Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết 2 tên lửa hành trình đã bị đánh chặn và phá hủy tại quận Al-Kharj. 9 máy bay không người lái đã bị đánh chặn và phá hủy ngay lập tức khi xâm nhập không phận.

Nội các Saudi Arabia tuyên bố nước này sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh, lãnh thổ và công dân nước này.

Cũng trong ngày 4/3, Chính phủ Italy khẩn trương đưa công dân rời khỏi khu vực. Khoảng 300 người từ Muscat (Oman) và 200 sinh viên từ Abu Dhabi (UAE) đã được sơ tán về Rome và Milan.

Những nhóm công dân còn lại tại Kuwait, Bahrain và Qatar hiện đang được chuyển bằng xe buýt sang Saudi Arabia để tránh các đợt tấn công nhắm vào những nước có căn cứ quân sự Mỹ.

Trong khi đó Liên hợp quốc cho biết đã có hơn 31.000 người phải rời bỏ nhà cửa và đăng ký tại các cơ sở lưu trú tập trung ở Liban sau khi Israel mở rộng chiến dịch không kích nhắm vào lực lượng Hezbollah tại nước này.

Hàng nghìn người khác đang phải ngủ trong ôtô bên lề đường hoặc kẹt trong các dòng xe rời khỏi phía Nam thủ đô Beirut.

Tổ chức Hữu nghị Hàng hải và Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đang nỗ lực cung cấp các bữa ăn khẩn cấp cho những gia đình ly tán. Tuy nhiên, việc không phận và các tuyến hàng hải bị phong tỏa đang gây áp lực cực lớn lên chuỗi cung ứng cứu trợ, buộc WFP phải tìm cách chuyển sang các hành lang đường bộ từ Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Jordan.

Cùng ngày, Ủy ban Quyền trẻ em của Liên hợp quốc phát đi thông điệp khẩn thiết yêu cầu các bên bảo vệ trẻ em, nhấn mạnh "trẻ em không bao giờ được coi là thiệt hại ngoài dự kiến."

Thông điệp này được đưa ra sau báo cáo về vụ không kích nhằm vào một trường học tại thành phố Minab (Iran) khiến hơn 150 người thiệt mạng, trong đó có nhiều học sinh.

Liên hợp quốc kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức để ngăn chặn tình trạng trẻ em tiếp tục bị giết hại, tàn tật và tổn thương tâm lý nghiêm trọng do chiến tranh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu chiến của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tại Vịnh Persian, gần Bushehr, Iran. (Nguồn: THX/TTXVN)

Iran tuyên bố kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz

Phó Chỉ huy lực lượng hải quân thuộc IRGC, ông Mohammad Akbarzadeh, khẳng định Hải quân Iran hiện đã kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz - tuyến đường biển huyết mạch đối với hoạt động vận tải dầu mỏ.

Hiện trường trúng tên lửa Iran tại Be'er Sheva, Israel ngày 2/3/2026. (Nguồn: THX/TTXVN)

Iran mở rộng tấn công các mục tiêu tại Vùng Vịnh

Iran đã tiến hành “tấn công quy mô lớn bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa” nhằm vào một căn cứ không quân của Mỹ tại Bahrain, Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia...