"Nguyên tắc sáng lập NAM vẫn còn nguyên giá trị"

Tổng Thư ký Liên hợp quốc khẳng định nửa thế kỷ đã qua đi nhưng những nguyên tắc thành lập tổ chức NAM vẫn giữ nguyên giá trị.
Trong thông điệp gửi Hội nghị kỷ niệm 50 năm Phong trào Không liên kết (NAM) ra đời ở thủ đô Belgrade của Serbia (9/1961-9/2011), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon khẳng định nửa thế kỷ đã qua đi nhưng những nguyên tắc thành lập tổ chức này vẫn giữ nguyên giá trị.

Liên hợp quốc tôn vinh và chia sẻ các lý tưởng chung cũng như lịch sử phối hợp lâu dài giữa Liên hợp quốc và NAM.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh trong 50 năm qua, NAM đã trở thành tiếng nói không thể thay thế thúc đẩy tôn trọng các giá trị cốt lõi của Liên hợp quốc như quyền con người, công lý và hòa bình trong cộng đồng quốc tế.

Tuy thế giới khi NAM được thành lập khác với xã hội được toàn cầu hóa ngày nay nhưng ý tưởng cho rằng các mối đe dọa toàn cầu cần các giải pháp toàn cầu vẫn hoàn toàn xác đáng.

Ông Ban Ki-moon khẳng định Tuyên bố cuối cùng tại Hội nghị thành lập NAM năm 1961 tại thủ đô Belgrade vẫn còn nguyên giá trị, trong đó nhấn mạnh chiến tranh chưa bao giờ đe dọa nhân loại với những hậu quả khốc liệt như hiện nay nhưng nhân loại cũng chưa bao giờ sở hữu các phương tiện lớn như hiện nay để loại trừ chiến tranh như là một công cụ của chính trị trong quan hệ quốc tế.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon khẳng định NAM là đối tác quan trọng của Liên hợp quốc trong phản ứng sớm trước các cuộc khủng hoảng đang nổi lên cũng như trong nỗ lực chung xử lý, kiềm chế và giải quyết các cuộc xung đột. Mục tiêu cuối cùng của Liên hợp quốc và NAM là không chỉ ngăn ngừa xung đột xuất hiện mà còn xây dựng cơ sở dài hạn cho hòa bình và hiểu biết lẫn nhau.

NAM là đối tác tự nhiên của Liên hợp quốc trong nỗ lực thúc đẩy đối thoại và lòng tin giữa các nền văn hóa. Thống nhất trong đa dạng, một trong những nguyên tắc của Hội nghị Bandung, Indonesia, luôn là một trong những nguồn sức mạnh của NAM.

Nhà lãnh đạo tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này khẳng định NAM cũng sẽ là đối tác chủ chốt của Liên hợp quốc trong quá trình thực hiện các khát vọng của nhân loại và là đối tác đầy đủ trong nỗ lực đảm bảo rằng hệ thống đa phương và Liên hợp quốc ngày càng hiệu quả hơn trong thực hiện các mục tiêu chung.

Với các nguyên tắc chung về bình đẳng, công lý và hòa bình, Liên hợp quốc và NAM sẽ tiếp tục cùng nhau vượt qua các thách thức bức xúc của thời đại và xây dựng thế giới tốt đẹp hơn cho các thế hệ tương lai.

Nhân dịp này, ngày 7/9, Bộ Ngoại giao và Bộ Tin học-Thông tin Cuba đã tổ chức lễ phát hành tem thư kỷ niệm 50 năm ngày NAM ra đời.

Tem thư được thiết kế một cách đặc biệt nhằm tôn vinh những cam kết hòa bình của NAM với hình nền là cờ của 120 quốc gia thành viên của phong trào và điểm nhấn là một con chim bồ câu trắng, biểu tượng hòa bình, ngậm cành ôliu.

Ngoài ra, Cuba cũng giới thiệu một phong bì về Ngày đầu tiên của NAM, trong đó trích dẫn câu nói của lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro khi Hội nghị NAM được tổ chức tại Havana năm 1983 rằng: “Chúng ta đã tạo ra được một khối dân tộc không thể phá vỡ để đòi hỏi những mong ước giản dị của chúng ta”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục