Theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ trần hồi 23 giờ 12 phút ngày 1/10/2018.
Đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ trong và ngoài nước tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 23 giờ 12 phút ngày 1/10/2018, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Thông tin về lễ tang đồng chí Đỗ Mười sẽ được thông báo sau.
Đồng chí Đỗ Mười sinh ngày 2/2/1917, tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
Sớm tham gia hoạt động cách mạng và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản, được tôi luyện, trưởng thành qua các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí Đỗ Mười đã từng trải qua nhiều cương vị công tác, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Trong những năm giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng (6/1991-12/1997), với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, đồng chí Đỗ Mười đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đồng chí đã được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng./.
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười thăm nhà máy ximăng Hải Phòng, ngày 25/3/1991. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)Tổng Bí thư Đỗ Mười với các đại biểu dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội Phụ nữ khóa VI, kỳ họp thứ 7 tại Hà Nội (14-17/10/1991). (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)Tổng Bí thư Đỗ Mười thăm trường PTTH dân tộc tỉnh Tuyên Quang, tháng 2/1992. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)Tổng Bí thư Đỗ Mười nói chuyện thân mật với nhân dân xã Lê Lợi, huyện Thường Tín (Hà Tây cũ), ngày 1/11/1992. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)Tổng Bí thư Đỗ Mười thăm một hộ làm kinh tế giỏi ở thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (tháng 9/1994). (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)Tổng Bí thư Đỗ Mười với các đại biểu dự Đại hội VII Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 6/1991). (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)Tổng Bí thư Đỗ Mười đặt vòng hoa viếng các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị (5/3/1993). (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)Tổng Bí thư Đỗ Mười thăm cảng Quy Nhơn (Bình Định) ngày 7/2/1996. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)Tổng Bí thư Đỗ Mười thăm Học viện Quốc phòng, ngày 21/12/1997. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)Tổng Bí thư Đỗ Mười với thiếu nhi trường PTTH An Thạch, huyện Bến Lức, tỉnh Long An (28/9/1996). (Ảnh: Xuân Lâm/ TTXVN)Thủ tướng Nhật Bản Tomiichi Murayama và Tổng Bí thư Đỗ Mười trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ 18-19/4/1995. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)Tổng Bí thư Đỗ Mười hội kiến Nhật Hoàng Akihito tại Hoàng cung (Tokyo, Nhật Bản), ngày 19/4/1995. (Ảnh: Xuân Lâm/ TTXVN)Tổng Bí thư Đỗ Mười hội đàm với Thủ tướng Australia Paul Keating tại Văn phòng Thủ tướng (Tháng 7/1995). (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)Tổng thống Hàn Quốc Kim Young-sam hội đàm với Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Seoul, Hàn Quốc (Tháng 4/1995). (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)Lễ đón Tổng Bí thư Đỗ Mười thăm chính thức New Zealand (Tháng 7/1995). (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười thăm Quảng Trị (1/5/1990). (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười gặp gỡ thiếu nhi Hà Nội và Thái Bình nhân dịp các cháu vào viếng lăng Bác và thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh, ngày 19/5/1990. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Đảng uỷ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho ông Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Dù đã bước sang tuổi 100, nhưng sáng 22/5, Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười vẫn minh mẫn và khỏe mạnh đến điểm bỏ phiếu số 5, phường Phạm Đình Hổ để bỏ phiếu bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm và mừng thọ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã đến thăm, chúc mừng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vừa được tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.
Việc Việt Nam lần thứ ba đăng cai Năm APEC vào năm 2027 là minh chứng cho sự tin tưởng, tín nhiệm cao của các nền kinh tế thành viên dành cho Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.
Chiều 22/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ 16 của Hội đồng.
Sáng 22/12, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15, khóa XIII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị.
Đại sứ Mai Phan Dũng nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới biến động, Việt Nam tiếp tục phát huy ngoại giao đa phương như một kênh quan trọng để bảo vệ lợi ích quốc gia và đóng góp vào hòa bình, phát triển chung.
Nguyên Phó Thủ tướng Lào Somsavath Lengsavad khẳng định Việt Nam đã kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, đạt nhiều thành tựu kinh tế-xã hội và không ngừng nâng cao vị thế quốc tế sau 40 năm Đổi mới.
Tượng đài Bác Hồ được phỏng theo nguyên mẫu tác phẩm “Nghe lời non nước” của tác giả Vũ Trọng Khôi, khắc họa hình tượng Bác Hồ đang ân cần căn dặn chiến sỹ Biên phòng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò của Đại hội thi đua yêu nước trong việc tôn vinh các điển hình, truyền cảm hứng và thúc đẩy phong trào thi đua toàn quốc.
Theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG, số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định cụ thể.
Chiều 22/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương chủ trì Phiên họp lần thứ 16, nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng.
Ngày 22/12/2025, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15, khóa XIII khai mạc tại Hà Nội, tập trung cho ý kiến về công tác nhân sự khóa XIV và các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV.
Hội nghị sẽ tổng hợp ý kiến đóng góp của đại biểu để từ đó Bộ Ngoại giao tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu việc bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài.
Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 4, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long xem xét, cho ý kiến đối với 25 tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh và thông qua 25 nghị quyết.
Thủ tướng mong muốn và tin tưởng ông Lê Mạnh Hùng sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường, bề dày kinh nghiệm của mình để góp phần đưa ngành công thương phát triển nhanh, bền vững.
Thực hiện chủ trương xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, Sư đoàn bộ binh 312 được tổ chức lại biên chế, tăng cường hỏa lực, đổi mới huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Sáng 22/12/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ công bố và trao Quyết định điều động đồng chí Lê Mạnh Hùng giữ chức Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Trước khi được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Lê Mạnh Hùng từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN (nay là Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam).
Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII xem xét, cho ý kiến về những công việc để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Lực lượng quân đội đã nắm chắc diễn biến tình hình trên khu vực biên giới biển; triển khai toàn diện biện pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Mô hình "Công an AI" trong tuyên truyền pháp luật qua các câu chuyện tình huống, hay những phiên livestream giải đáp thắc mắc của người dân là cách làm sáng tạo, linh hoạt của Công an tỉnh Quảng Trị.
Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin–Brandenburg luôn chú trọng gìn giữ, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tăng cường đoàn kết, hỗ trợ hội viên, tích cực tham gia các hoạt động hướng về quê hương.
Báo Điện tử VietnamPlus trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Hội nghị tập trung giải quyết ba nội dung lớn, quan trọng, đó là: Nhóm vấn đề về công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng. Nhóm vấn đề về Dự thảo nội dung các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
Phát huy truyền thống vẻ vang, Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển đáp ứng yêu cầu mới, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, trụ cột vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam chính là thời điểm Việt Nam mở cánh cửa hội nhập công nghệ tài chính, xanh hóa nền kinh tế.
Ông Nguyễn Hồng Diên được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.
Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào tuyên truyền về truyền thống đoàn kết gắn bó, tình nghĩa thủy chung hai nước Việt-Lào.
Chủ tịch Quốc hội đánh giá đồng chí Nguyễn Hồng Diên là lãnh đạo được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, có chuyên môn sâu, nhiều kinh nghiệm công tác ở địa phương và Bộ Công Thương.
Chiều 21/12, Chủ tịch Quốc hội trao Quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội.