Nhà Trắng hoan nghênh lập trường của Tổng thống Nga về Syria

Nhà Trắng cho biết Washington hoan nghênh việc Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận rằng một cuộc chuyển tiếp chính trị trong một chừng mực nào đó là cần thiết ở Syria.
Nhà Trắng hoan nghênh lập trường của Tổng thống Nga về Syria ảnh 1Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters, ngày 29/9, Nhà Trắng cho biết Washington hoan nghênh việc Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận rằng một cuộc chuyển tiếp chính trị trong một chừng mực nào đó là cần thiết ở Syria.

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết hiện có 65 quốc gia tham gia vào liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu để chiến đấu chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong khi đó, cùng ngày, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố London sẽ ủng hộ việc Tổng thống Syria Bashar al-Assad tiếp tục tại vị trong giai đoạn chuyển tiếp nhưng về lâu dài, nhà lãnh đạo này không thể cứ ở mãi trên cương vị Tổng thống Syria.

Nga và Mỹ đã đạt được đồng thuận trong việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao để chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria song vẫn bất đồng về một vấn đề then chốt rằng liệu ông Assad có nên tiếp tục tại vị hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục