“Nhân tài đất Việt 2009" chưa tìm được giải nhất

Ban tổ chức Giải thưởng “Nhân tài đất Việt 2009” đã trao 1 giải nhì, 4 giải ba, 1 giải khuyến khích cho các sản phẩm xuất sắc.
Tối 20/11, tại Hà Nội, Ban tổ chức Giải thưởng “Nhân tài đất Việt 2009” đã trao 1 giải nhì, 4 giải ba, 1 giải khuyến khích cho các sản phẩm xuất sắc trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Bên cạnh đó, 3 giải thưởng trong lĩnh vực khoa học tự nhiên cũng đã được trao cho ba nhà khoa học đã có những công trình nghiên cứu đem lại lợi ích cho cộng đồng. Năm nay, ban giám khảo đã không tìm được sản phẩm công nghệ thông tin xuất sắc để trao giải nhất.

Bước sang tuổi thứ năm, “Nhân tài đất Việt” do Báo điện tử Dân trí phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức đã gặt hái được rất nhiều thành công. Đặc biệt, năm nay là năm đầu tiên, Giải thưởng được mở rộng sang lĩnh vực Khoa học tự nhiên nhằm tìm kiếm và tôn vinh những nhà khoa học xuất sắc.

Ban tổ chức đã tiếp nhận được 225 sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ thông tin tham gia Giải thưởng "Nhân tài Đất Việt 2009", đạt con số kỷ lục về sản phẩm dự thi trong 5 năm được tổ chức. Qua đó, ban giám khảo đã lựa chọn được 16 sản phẩm xuất sắc vào vòng chung kết. Các sản phẩm năm nay được đánh giá là có mức độ ứng dụng rộng rãi hơn, nhiều ý tưởng mới hơn, tính hoàn thiện của sản phẩm cũng cao hơn và hoàn chỉnh hơn so với các năm trước. Các sản phẩm chủ yếu ứng dụng trong lĩnh vực thương mại điện tử, y tế, giáo dục, mạng cộng đồng.

Các sản phẩm được nhận Giải thưởng "Nhân tài đất Việt 2009" gồm 1 giải nhì (trị giá 50 triệu đồng): Sản phẩm Vi mạch điều khiển “made in Việt Nam” Vn08-01 của nhóm nghiên cứu trung tâm ICDREC.

4 giải ba (mỗi giải trị giá 30 triệu đồng) là: Sản phẩm “Hệ thống giám sát và điều khiển Trạm Viễn thông không người trực PACC NetSys Version 1.1” - nhóm tác giả thuộc Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học - Điện tử KASATI; Sản phẩm “Tiếng nói Phương Nam” - nhóm tác giả trường Đại học Khoa học tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh;

Sản phẩm “Hệ thống quản lý tài nguyên iRS” của nhóm Csoft thuộc Trung tâm tin học, Công ty Cổ phần Viễn thông-Tin học Bưu điện (CT-IN); Sản phẩm “Hệ thống quản lý bãi xe thông minh ứng dụng công nghệ nhận dạng biển số kết hợp công nghệ thẻ - Mắt thần 2.0” - nhóm Mắt thần, Viện Công nghệ Mô phỏng - Học viện Kỹ thuật quân sự. 1 giải khuyến khích (trị giá 15 triệu đồng): sản phẩm “Hệ thống thông tin quản lý đất đai xây dựng trên nền GIS-VnCIS” của nhóm SOS.

3 giải thưởng vinh danh các nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, Giải thưởng "Nhân tài Đất Việt 2009" trong lĩnh vực khoa học tự nhiên về khoa học môi trường được trao cho phó giáo sư Nguyễn Hoàng Trí, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục môi trường, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Giải thưởng "Nhân tài Đất Việt 2009" trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên về công nghệ sinh học được trao cho giáo sư Lê Trần Bình, Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ sinh học nano, trường Đại học Công nghệ- Đại học quốc gia Hà Nội, nguyên Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đã hoàn thành xuất sắc các công trình nghiên cứu về công nghệ tế bào thực vật và công nghệ gen.

Giải thưởng "Nhân tài Đất Việt 2009" trong lĩnh vực khoa học tự nhiên về toán học được trao cho giáo sư Ngô Việt Trung, Viện trưởng Viện Toán học- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tác giả đã hoàn thành xuất sắc các công trình nghiên cứu về Đại số giao hoán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục