Nhân viên quán karaoke giết người vì khách chê đắt

Anh Đinh Tử Tá (sinh năm 1985) bị các đối tượng tại một quán karaoke ở Bình Phước giết hại vì chê giá bia đắt hơn nơi khác.
Ngày 21/3, Công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, làm việc với một số đối tượng liên quan đến vụ sát hại anh Đinh Tử Tá (sinh năm 1985, ngụ xã Bình Sơn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước).

Theo thông tin từ công an, khoảng 16 giờ ngày 20/3, anh Tá cùng với hai người bạn là Đinh Viết Ngọc (sinh năm 1985, phường Long Phước, thị xã Phước Long); Phan Châu Cường (sinh năm 1980, ngụ phường Phước Bình, thị xã Phước Long) rủ nhau đi hát karaoke và ăn uống tại phòng số 2 của quán Karaoke 919.

Khoảng 4 tiếng sau, cả 3 anh cùng ra về và ra quầy tính tiền. Tuy nhiên, trong lúc tính tiền, thấy giá bia cao bất thường so với quy định nên anh Ngọc đã cãi vã với nhân viên tiếp tân là Nguyễn Văn Quốc (sinh năm 1988, ngụ xã Bình Sơn), dẫn tới đánh nhau.

Tức giận vì bị khách chê mắc, Quốc gọi thêm một số nhân viên phía trong quán là Dương Phước Toàn, Dương Phước Chín, Thắng và Út (chưa rõ lai lịch) cùng cầm gậy gộc ra hành hung 3 vị khách khiến anh Tá tử vong ngay tại chỗ. Anh Ngọc bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ việc đang được công an thị xã Phước Long điều tra, làm rõ./.

Hoàng Tiến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục