Nhật Bản có thể sắp dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu đối với Hàn Quốc

Đây được xem là một sự nhượng bộ sau khi Tokyo đưa ra những tuyên bố đầy mâu thuẫn về việc sẽ không lùi bước trong các cuộc đàm phán với Seoul.
Nhật Bản có thể sắp dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu đối với Hàn Quốc ảnh 1Container hàng hóa được xếp tại cảng ở Busan, Hàn Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các nguồn tin cho biết Nhật Bản ngày 25/11 đã đề cập đến một khung thời gian cụ thể để rút lại các hạn chế xuất khẩu đối với Hàn Quốc.

Đây được xem là một sự nhượng bộ sau khi Tokyo đưa ra những tuyên bố đầy mâu thuẫn về việc sẽ không lùi bước trong các cuộc đàm phán với Seoul.

Tokyo cho biết sẽ mất khoảng một tháng để hủy bỏ các hạn chế thương mại, trong khi đề xuất các cuộc đàm phán về vấn đề này trước khi Hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự (GSOMIA) hết hạn.

Nhật Bản đã áp đặt các hạn chế thương mại lần đầu tiên vào tháng 7/2019 nhằm trả đũa các phán quyết năm 2018 của Tòa án Tối cao Hàn Quốc nhắm vào các công ty Nhật Bản liên quan đến lao động cưỡng bức thời chiến.

Sau đó, Hàn Quốc quyết định chấm dứt GSOMIA, đồng thời kêu gọi Tokyo hủy bỏ các hạn chế.

Một nguồn tin giấu tên cho hay phía Nhật Bản nói rằng để thu hồi các hạn chế xuất khẩu, nước này cần khoảng một tháng để xác nhận rằng không có vấn đề gì trong hệ thống quản lý xuất nhập khẩu của Hàn Quốc, dù cho nó chỉ mang tính hình thức.

Sau khi Nhật Bản đề cập đến khung thời gian một tháng và đề xuất nối lại đàm phán giữa các cơ quan quản lý xuất khẩu của hai bên, Seoul đã gia hạn GSOMIA (đã hết hiệu lực vào ngày 22/11) kèm theo một số điều kiện.

Tuy nhiên, tình hình căng thẳng đã bị thổi bùng, khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố Tokyo không có sự nhượng bộ đơn phương nào về vấn đề thương mại./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.