Nhật Bản có thể tổ chức bầu cử hạ viện trước khi thực hiện tăng thuế

Thủ tướng Fumio Kishida cho biết chính phủ sẽ quyết định về thời điểm tăng thuế công ty, thuế thu nhập và thuế thuốc lá để tăng chi tiêu quốc phòng, nhưng “sẽ có một cuộc bầu cử trước đó."
Nhật Bản có thể tổ chức bầu cử hạ viện trước khi thực hiện tăng thuế ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu tại một phiên họp quốc hội ở Tokyo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã nói bóng gió về khả năng tổ chức tổng tuyển cử trước khi tăng thuế vào năm 2024 hoặc sau đó để tài trợ cho tăng chi tiêu quốc phòng.

Phát biểu trên một chương trình truyền hình, Thủ tướng Kishida cho biết chính phủ sẽ quyết định về thời điểm tăng thuế công ty, thuế thu nhập và thuế thuốc lá để tăng chi tiêu quốc phòng, nhưng “sẽ có một cuộc bầu cử trước đó."

Các loại thuế này sẽ được tăng vào thời điểm thích hợp trong giai đoạn 2024-2027.

[Người dân Nhật Bản không ủng hộ tăng thuế để phát triển quân đội]

Trước đó, ngày 16/12, liên minh cầm quyền ở Nhật Bản đã thông qua kế hoạch cải cách thuế để tài trợ cho việc tăng ngân sách quốc phòng, nhưng không đưa ra thời điểm cụ thể thực hiện kế hoạch này.

Cụ thể, chính phủ Nhật Bản sẽ áp mức phụ thu thuế công ty từ 4-4,5% để thu về khoảng 700 tỷ yen (5,23 tỷ USD). Tuy nhiên, các công ty nhỏ có thu nhập từ 24 triệu yen trở xuống sẽ được miễn khoản này.

Bên cạnh đó, chính phủ Nhật Bản sẽ tăng thuế thuốc lá lên 3 yen/điếu để thu về khoảng 200 tỷ yen.

Chính phủ Nhật Bản cũng sẽ sửa đổi thuế tái thiết đặc biệt, vốn được áp đặt để tài trợ cho công cuộc tái thiết các khu vực bị tàn phá bởi thảm họa động đất và sóng thần tháng 3/2011.

Ngoài ra, Nhật Bản sẽ phân bổ 50% số tiền thu được từ thuế thu nhập bổ sung 2,1% hiện đang áp dụng cho đến năm 2037 cho các mục đích quốc phòng.

Thời hạn áp dụng thuế thu nhập bổ sung sẽ được kéo dài thêm tối đa 13 năm để đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ tái thiết sẽ không bị cắt giảm.

Với kế hoạch cải cách thuế trên, chính phủ Nhật Bản hy vọng sẽ có thêm khoảng 1.100 tỷ yen vào tài khóa 2027 để tài trợ cho tăng chi tiêu quốc phòng mà không cần phải phát hành thêm trái phiếu.

Bên cạnh đó, mặc dù không đưa ra thời điểm thực hiện cụ thể, nhưng liên minh cầm quyền nhất trí sẽ thực hiện kế hoạch này "vào thời điểm thích hợp" trong tài khóa 2024 hoặc sau đó. 

Tuy nhiên, một số nghị sỹ cấp cao trong liên minh cầm quyền đã bày tỏ quan ngại về kế hoạch trên, cho rằng cần phải có thêm nhiều cuộc tranh luận về chi tiết của kế hoạch tăng thuế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục