Nhật Bản điều tra vụ tấn công mạng liên quan tới tên lửa tối tân

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang điều tra một vụ rò rỉ những chi tiết về một tên lửa tối tân sau khi xảy ra vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào Tập đoàn Mitsubishi Electric.
Nhật Bản điều tra vụ tấn công mạng liên quan tới tên lửa tối tân ảnh 1(Nguồn: Kyodo)

Tờ Asahi Shimbun ngày 20/5 đưa tin Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang điều tra một vụ rò rỉ những chi tiết về một mẫu tên lửa tối tân sau khi xảy ra vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào Tập đoàn Mitsubishi Electric.

Viện dẫn những nguồn tin chính phủ, Asahi cho hay bộ này nghi ngờ các tin tặc đã lấy cắp những yêu cầu thực thi vốn được gửi cho một số công ty công nghiệp quốc phòng trong quá trình đấu thầu dự án chế tạo mẫu tên lửa nêu trên.

[Số vụ tấn công mạng nhằm vào WHO tăng đột biến trong đại dịch COVID-19]

Mitsubishi Electric đã không thắng thầu trong dự án tên lửa nêu trên. Hãng hiện đang điều tra thông tin về vụ đánh cắp trên nhưng chưa đưa ra bình luận nào.

Theo Asahi, tên lửa kể trên có khả năng bay với tốc độ siêu vượt âm trên một khoảng cách xa. Nó có thể né tránh lưới phòng thủ tên lửa của địch để thực hiện các cuộc tấn công chính xác.

Nhật Bản đã nghiên cứu những tên lửa như vậy kể từ năm tài khóa 2018./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục