Nhật Bản: Hoa anh đào bắt đầu nở ở thủ đô Tokyo và Kyoto

Cơ quan Khí tượng thông báo mùa hoa anh đào đã bắt đầu sau khi phát hiện 11 bông hoa trên một cây anh đào trong khuôn viên đền Yasukuni ở Tokyo.

Hoa anh đào nở rộ tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Hoa anh đào nở rộ tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Hoa anh đào bắt đầu nở ở Tokyo và Kyoto vào ngày 29/3.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Cơ quan Khí tượng thông báo mùa hoa anh đào đã bắt đầu sau khi phát hiện 11 bông hoa trên một cây anh đào ở đền Yasukuni ở Tokyo.

Đây là cây hoa anh đào thuộc giống Somei Yoshino tại Đền Yasukuni, thủ đô Tokyo, được Cơ quan Khí tượng Nhật Bản sử dụng làm chuẩn để quan sát nhằm xác định mùa hoa nở ở thủ đô.

Thông báo hằng năm được đưa ra khi cơ quan thời tiết xác định có hơn năm bông hoa trên cây đặc biệt đó.

Hoa nở năm nay ở Tokyo muộn hơn 5 ngày so với trung bình và muộn hơn 15 ngày so với năm ngoái.

Theo đài quan sát thời tiết địa phương, Kyoto cũng chứng kiến những bông hoa anh đào đầu tiên trong mùa, nở muộn hơn ba ngày so với trung bình.

Mùa hoa anh đào năm nay bắt đầu muộn hơn 15 ngày so với năm 2023.

Một quan chức cho biết hoa bắt đầu nở muộn hơn thường lệ do nhiệt độ xuống thấp kể từ cuối tháng 2 cho đến tháng cuối tháng 3. Hoa anh đào dự kiến sẽ nở rộ trong khoảng 1 tuần hoặc 10 ngày nữa.

Công ty dịch vụ thời tiết tư nhân Weathernews Inc. dự đoán hoa nở ở các khu vực phía Đông Bắc vào đầu tháng 4 và ở đảo chính phía Bắc Hokkaido vào cuối tháng 4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục