Nhật Bản khuyến nghị công dân ở Trung Quốc cân nhắc việc hồi hương

Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã ra cảnh báo đi lại ngắn hạn đối với các công dân nước này đang ở Trung Quốc và kêu gọi họ “ngay lập tức cân nhắc việc hồi hương.”
Nhật Bản khuyến nghị công dân ở Trung Quốc cân nhắc việc hồi hương ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: The Straits Times)

Ngày 12/2, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã ra cảnh báo đi lại ngắn hạn đối với các công dân nước này đang ở Trung Quốc và kêu gọi họ “ngay lập tức cân nhắc việc hồi hương” trong bối cảnh Trung Quốc có thể sẽ mở rộng hơn nữa lệnh cấm di chuyển.

Theo hãng tin Kyodo, bộ này đang cân nhắc phương án nâng cảnh báo đi lại đối với tỉnh Chiết Giang từ cấp độ 2 (tránh đi lại tới khu vực bị cảnh báo nếu không cần thiết) lên cấp độ 3 (tránh tất cả hoạt động đi lại tới khu vực bị cảnh báo), tương đương mức cảnh báo mà Tokyo đang áp dụng đối với tỉnh Hồ Bắc, nơi phát sinh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra.

Trước đó, Nhật Bản đã hạ thấp cảnh báo đi lại tới Trung Quốc, ngoại trừ tỉnh Hồ Bắc, xuống cấp độ 2./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục