Nhật Bản là đối tác đầu tư chiến lược, quan trọng tại Bắc Giang

Hiện có 28 doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào tỉnh Bắc Giang với tổng vốn đăng ký trên 270 triệu USD, đứng thứ 4 về số dự án đầu tư vào địa bàn.
Nhật Bản là đối tác đầu tư chiến lược, quan trọng tại Bắc Giang ảnh 1Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn chúc mừng Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Ngày 28/12, tại Bắc Giang, Ban Vận động thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo tỉnh cùng một số sở, ban, ngành tỉnh, các công ty Nhật Bản tại tỉnh Bắc Giang.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn cho rằng việc thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản tỉnh Bắc Giang là rất cần thiết, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Nhật Bản nói chung và giữa các địa phương của Nhật Bản với tỉnh Bắc Giang nói riêng.

Những tháng đầu năm 2021, đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát trên diện rộng, Bắc Giang trở thành tâm dịch của cả nước, đối mặt với những khó khăn chưa từng có.

Song với sự đoàn kết, tinh thần quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp của Nhật Bản đã cùng đồng hành chiến thắng đại dịch, khôi phục sản xuất, giúp Bắc Giang vượt qua khó khăn, phát triển nhanh kinh tế-xã hội.

Nhật Bản là một trong số các đối tác đầu tư nước ngoài chiến lược, quan trọng tại Bắc Giang. Hiện nay, có 28 doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào tỉnh với tổng vốn đăng ký trên 270 triệu USD, đứng thứ 4 về số dự án đầu tư vào địa bàn, đứng thứ 6/20 quốc gia và vùng lãnh thổ về tổng vốn đăng ký đầu tư vào Bắc Giang.

[Xây dựng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản]

Các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại tỉnh tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: sản xuất linh kiện điện tử, chế biến thức ăn gia súc, sản xuất thiết bị điện, sản xuất sản phẩm nhựa, may mặc, sản phẩm cơ khí phụ trợ cho ngành công nghiệp nặng... Các dự án có vốn đầu tư của Nhật Bản sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo nhiều việc làm cho người lao động.

Trong thời gian qua, Bắc Giang đã tiếp nhận hơn 20 dự án, tiểu dự án ODA với tổng vốn tài trợ là 489,11 tỷ đồng trong các lĩnh vực như: hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi và nước sạch vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, Bắc Giang đã tiếp nhận một số dự án tài trợ trong khuôn khổ chương trình tín dụng chuyên ngành.

Về viện trợ phi chính phủ nước ngoài, năm 2021, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện dự án xây dựng cầu Bến Mộng tại xã Lục Sơn, huyện Lục Nam do Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam viện trợ.

Đến nay, tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận 10 khoản viện trợ phi chính phủ (bao gồm cả dự án và phi dự án) từ các tổ chức, cá nhân Nhật Bản với tổng số kinh phí thực hiện đạt 1,88 triệu USD.

Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cũng gửi các tình nguyện viên hỗ trợ trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xúc tiến đầu tư tới hoạt động tại tỉnh Bắc Giang. Bắc Giang có khoảng trên 3.000 người đang làm việc tại Nhật Bản, số du học sinh của tỉnh đang học tập tại Nhật Bản là hơn 135 em.

Nhật Bản là đối tác đầu tư chiến lược, quan trọng tại Bắc Giang ảnh 2Ông Hirofumi, Giám đốc nhà máy Công ty TNHH Yokoi Mould Việt Nam phát biểu tại đại hội. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Đáng chú ý, năm 2021, Trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Giang đã mở thêm lớp chuyên tiếng Nhật. Năm 2020 Nhật Bản đã cấp Bảo hộ Chỉ dẫn địa lý Vải thiều Lục Ngạn tại Nhật Bản, lần đầu tiên trái vải thiều tươi của tỉnh Bắc Giang xuất khẩu sang Nhật Bản, một thị trường mới, là cơ hội để vải thiều Bắc Giang mở rộng xuất khẩu.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn đề nghị Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới tập trung vào các nội dung trọng tâm để tăng cường hợp tác hơn nữa như: xây dựng tổ chức hội hoạt động hiệu quả, đội ngũ cán bộ nhiệt tình, trách nhiệm; mở lớp đào tạo tiếng Nhật cho học sinh các trường chuyên, trường dạy nghề của tỉnh; giới thiệu các nhà đầu tư Nhật Bản đến với Bắc Giang; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Bắc Giang và các tỉnh, thành phía Bắc...

Tại Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản tỉnh Bắc Giang khóa I gồm 17 thành viên. Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành đã bầu ông Phạm Văn Thịnh - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang được bầu làm Chủ tịch Hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục