Nhật Bản lần đầu cho phép người nước ngoài làm về chăm sóc sắc đẹp

Công dân nước ngoài có thị thực sinh viên và đã chứng tỏ kỹ năng trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp và tạo mẫu tại các trường thẩm mỹ ở Nhật Bản sẽ được phép làm việc trong lĩnh vực này.
Nhật Bản lần đầu cho phép người nước ngoài làm về chăm sóc sắc đẹp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: timeout.com)

Chính quyền thủ đô Tokyo của Nhật Bản sẽ cho phép người nước ngoài được làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp kể từ tháng 10 tới theo quy chế quốc gia.

Quyết định này đánh dấu lần đầu tiên ngành công nghiệp làm đẹp của "xứ sở hoa anh đào" mở cửa cho người nước ngoài tới làm việc.

Theo thông báo ngày 3/6, công dân nước ngoài có thị thực sinh viên và đã chứng tỏ kỹ năng trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp và tạo mẫu tại các trường thẩm mỹ ở Nhật Bản sẽ được phép làm việc trong lĩnh vực này trong khoảng thời gian 5 năm để tích lũy kinh nghiệm.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Thống đốc Tokyo - bà Yuriko Koike cho biết: "Ngành công nghiệp làm đẹp của Nhật Bản là tốt nhất trên thế giới. Tôi muốn họ tiếp thu những kỹ thuật tiên tiến và kỹ năng chăm sóc khách hàng mà họ học được ở Tokyo và sau đó chia sẻ những kỹ thuật và kỹ năng này với thế giới." 

[4 xu hướng tóc nhuộm thống trị thế giới làm đẹp vào mùa Hè]

Như vậy, từ ngày 1/10 tới, sinh viên nước ngoài đáp ứng các yêu cầu về kỹ năng sẽ có thể làm việc tại các thẩm mỹ viện với thị thực "hoạt động được chỉ định" theo quy định của chính phủ trung ương về kế hoạch đặc khu chiến lược quốc gia - một chương trình nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế khu vực.

Giới chức thủ đô Nhật Bản cho biết chính quyền Tokyo vào tháng 8 tới sẽ thành lập một tổ chức đặc biệt, chịu trách nhiệm hỗ trợ và giám sát hoạt động của các chuyên gia làm đẹp nước ngoài theo kế hoạch này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục