Nhật Bản: Liên minh cầm quyền sẽ đối thoại với phe đối lập

Tâm điểm của đối thoại giữa liên minh cầm quyền và phe đối lập là các vấn đề thu hút sự chú ý của dư luận gồm căn cứ pháp lý để Thủ tướng Kishida Fumio quyết định tổ chức quốc tang cố Thủ tướng Abe.
Nhật Bản: Liên minh cầm quyền sẽ đối thoại với phe đối lập ảnh 1Toàn cảnh phiên họp Thượng viện Nhật Bản tại Tokyo. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 7/9, liên minh cầm quyền tại Nhật Bản và các đảng đối lập đã đạt được nhất trí sẽ tổ chức đối thoại liên quan đến việc tổ chức quốc tang cho cố Thủ tướng Abe Shinzo vào ngày 8/9.

Tâm điểm của đối thoại lần này là các vấn đề đang thu hút sự chú ý của dư luận bao gồm các căn cứ pháp lý để Thủ tướng Kishida Fumio quyết định tổ chức quốc tang cố Thủ tướng Abe, chi phí thực hiện cũng như mối quan hệ giữa các nghị sỹ của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền với Giáo hội Thống nhất và các nguyên nhân dẫn đến việc ông Abe bị ám sát hôm 8/7.

[Nhật Bản: Đảng LDP có thể nhận sự ủng hộ lớn sau vụ ám sát ông Abe]

Trước đó, tại cuộc họp báo ngày 6/9, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết dự kiến tổng chi phí tổ chức quốc tang cố Thủ tướng Abe là khoảng 1,66 tỷ yen (khoảng 12 triệu USD).

Trong số đó, ngoài 250 triệu yen trực tiếp chi cho công tác tổ chức, 800 triệu yen chi cho việc điều động và phụ cấp làm thêm giờ của lực lượng cảnh sát, nhân viên an ninh.

Bên cạnh đó, 600 triệu yen được sử dụng để đảm bảo công tác tiếp đón lãnh đạo, quan chức các nước tham dự và 10 triệu yen dùng để thuê xe chở đội danh dự của Lực lượng phòng vệ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục