Nhật Bản phá ổ gái gọi toàn gái mại dâm béo phì

Cảnh sát Nhật Bản đã triệt phá được một đường dây gái gọi mà gái mại dâm toàn người thừa cân, cá biệt có cô nặng tới 150kg.
Cảnh sát Nhật Bản ngày 16/7 cho biết đã bắt giữ một tú bà đứng đầu đường dây gái gọi phục vụ tận nhà, mà điều đáng nói là gái mại dâm trong đường dây này đều mắc bệnh béo phì!

Theo cảnh sát, tú bà Keiko Saito năm nay 41 tuổi, bị cáo buộc điều hành một đường dây kinh doanh thân xác phụ nữ có tên "Makkusu Bodi" (thân xác ngoại cỡ) để phục vụ cho những người đàn ông “thích bùng nổ.”

Theo Jiji Press, trong tay Saito có khoảng 30 phụ nữ thuộc dạng thừa cân, cá biệt có người nặng tới 150kg.

Cảnh sát cho hay, khách hàng ở Tokyo có nhu cầu chỉ cần gọi điện thoại đề nghị địa điểm “vui vẻ” ở nhà riêng hoặc nhà nghỉ sẽ đều được đáp ứng.

Theo AFP, dịch vụ này thực ra rất phổ biến ở Nhật với tên gọi "deri-heru" (ban phát sức khỏe).

Saito được cho là đã kiếm được 400 triệu yen (khoảng 4 triệu USD) trong vòng hơn ba năm điều hành đường dây gái gọi "đặc biệt" này.

Theo Jiji Press, trước đó thì bà ta cũng từng hành nghề mại dâm nên biết được nhiều khách hàng có sở thích quan hệ với những phụ nữ béo phì./.

Bùi Phương

Tin cùng chuyên mục