Hội đồng này cho biết quyết định trên được đưa ra dựa trên báo cáo của một ủyban điều tra tuyên bố vị huấn luyện viên 47 tuổi này đã tát vào mặt và đầu namsinh 17 tuổi ít nhất 20 lần trong ngày trước khi cậu bé quyết định treo cổ vàongày 23/12/2012.
Báo cáo trên còn cho biết vị huấn luyện viên làm việc tại trường Trung học cônglập Sakuranomiya, Osaka, này cũng tát nam sinh trên một vài lần vào ngày 18/12.
Báo cáo này khẳng định việc tát học sinh được cho là hành vi “bạo lực” hơn làhình phạt về thể xác trong giáo dục và có thể là nguyên nhân chính khiến namsinh xấu số trên đi đến quyết định dại dột.
Vị huấn luyện viên này trước đó một mực khẳng định rằng ông ta đã tát học sinhnày chỉ vì muốn khích lệ cậu bé.
Thời gian gần đây, những vụ bạo lực học đường dẫn đến hành vi tự sát trở thànhmột hiện tượng nhức nhối tại các trường học ở Nhật Bản. Tuy nhiên, vụ việc giáoviên bạo hành học sinh khiến các em phải tự sát như vụ việc ở Osaka là mộttrường hợp hiếm thấy ở nước này./.