Nhật Bản sẽ trang bị tàu hộ vệ compact và tàu quét lôi

Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản đã quyết định sẽ trang bị thêm một tàu quét lôi và một tàu hộ vệ compact nhỏ có khả năng săn ngầm.
Nhật Bản sẽ trang bị tàu hộ vệ compact và tàu quét lôi ảnh 1Tàu của Hải quân Nhật Bản tham gia cuộc diễn tập ngoài khơi Vịnh Sagami, quận Kanagawa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Báo Sankei của Nhật Bản dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết để tăng cường khả năng bảo vệ các đảo nhỏ ở Tây Nam nước này, Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản đã quyết định sẽ trang bị thêm một tàu quét lôi và một tàu hộ vệ compact (tàu tích hợp các môđun) nhỏ có khả năng săn ngầm.

Dự kiến các tàu này sẽ được thiết kế vào năm 2017, đóng vào năm 2018 và đưa trang bị từ năm 2020. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản tìm mua và trang bị tàu hộ vệ compact cho Lực lượng phòng vệ trên biển.

Theo báo Sankei, tàu quét lôi dự kiến mua sẽ có cả chức năng quét lôi và rải ngư lôi, thích hợp cho các hoạt động tác chiến hiệp đồng thủy-lục quân. Tàu quét lôi này được trang bị các xuồng nổi không người lái (USV) và tàu ngầm không người lái (UUV) có khả năng quan sát rất tốt các sự vật, hiện tượng dưới mặt nước. Tàu quét lôi này cũng có thể thực hiện các nhiệm vận tải, ủi bãi, đổ bộ trong một chiến dịch đổ bộ giành đảo.

Trong khi đó, mặc dù giá thành chỉ bằng một nửa tàu hộ vệ phổ biến hiện nay, song tàu hộ vệ compact là mô hình tàu chiến hiện đại, nhỏ gọn hóa, tốc độ cao, có khả năng tác chiến rất nhanh.

Dự kiến tàu Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản sẽ mua có tải trọng 3.000 tấn, đạt tốc độ khoảng 40 hải lý/h (74km/h). Mặc dù kích thước nhỏ hơn phần lớn các tàu hộ vệ hiện có của Nhật Bản, song bù lại tàu hộ vệ compact này có tốc độ nhanh hơn tơi 10 hải lý/h. Với tốc độ này, tàu hộ vệ có khả năng linh hoạt trong việc săn ngầm.

Đại cương phòng vệ được Chính phủ Nhật Bản thông qua tháng 12/2013 đã chỉ rõ nước này sẽ mua sắm các tàu chiến compact nhằm nâng cao khả năng thích ứng với các nhiệm vụ đa dạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục