Nhật xây dựng lực lượng trinh sát chỉ điểm oanh tạc

Nhiệm vụ của lực lượng này là xâm nhập, chiếu tia laser vào mục tiêu để các máy bay F2 của Lực lượng Phòng vệ trên không oanh tạc bằng bom dẫn đường vệ tinh JDAM.

Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản đã quyết định sẽ xây dựng lực lượng trinh sát chỉ điểm oanh tạc.

Nhiệm vụ của lực lượng này là xâm nhập, chiếu tia laser vào mục tiêu để các máy bay F2 của Lực lượng Phòng vệ trên không oanh tạc bằng bom dẫn đường vệ tinh JDAM.

Mục đích là tăng tính chính xác đối với các chiến dịch oanh tạc, tăng cường sự kết hợp giữa Lực lượng Phòng vệ mặt đất và Phòng vệ trên không.

Trong năm tài chính 2014, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ được cấp ngân sách 300 triệu yen để mua các thiết bị chiếu tia laser.

Theo báo Sankei, lực lượng trinh sát chỉ điểm của Nhật Bản hoạt động giống với nhóm lực lượng đặc nhiệm của không Mỹ, sẽ được trực thăng hoặc xuồng cao tốc đưa ra tuyến đầu, xâm nhập, chụp ảnh mục tiêu và báo cáo diễn biến tức thời tại mục tiêu cho các máy bay oanh kích.

Năm 2008, Nhật Bản đã đưa loại bom dẫn đường bằng vệ tinh JDAM vào trang bị cho không quân, song cho đến nay Nhật Bản vẫn chưa có lực lượng trinh sát chỉ điểm để nâng cao tính chính xác của loại vũ khí này.

Theo kế hoạch, Lực lượng Phòng vệ mặt đất sẽ tuyển chọn binh sỹ trinh sát chỉ điểm từ lực lượng bộ binh, sau đó tiến hành đào tạo kỹ năng.

Nhật Bản sẽ ưu tiên cung cấp số lính trinh sát chỉ điểm cho lữ đoàn cơ động thủy quân lục chiến (từ 2.000-3.000 quân) dự kiến được thành lập năm 2018.

Lữ đoàn thủy quân lục chiến này được trang bị các thiết bị hiệu quả trong việc đổ bộ lên các hòn đảo như xe lội nước, máy bay cất cánh thẳng đứng MV22 Osprey.

Trinh sát chỉ điểm sẽ đặc biệt hiệu quả trong việc đánh chiếm các đảo nhỏ, các căn cứ và trang bị của đối phương.

Nhóm trinh sát chỉ điểm này cũng không thể thiếu trong phương hướng phát triển khả năng tấn công căn cứ địch mà Nhật Bản hướng tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục