Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi tăng tiếng nói cho các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Thủ tướng Ấn Độ cho rằng những thay đổi của thế giới đòi hỏi Liên hợp quốc cải cách vận hành, tăng tính đại diện và trao tiếng nói lớn hơn cho các nước đang phát triển trong quá trình ra quyết định toàn cầu.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại New Delhi. (Ảnh: ANI/TTXVN)
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại New Delhi. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã kêu gọi tăng cường tiếng nói cho các nước đang phát triển, đồng thời hối thúc Liên hợp quốc cải cách phù hợp với trật tự thế giới đang thay đổi.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới diễn ra ở Ấn Độ tối 22/10, Thủ tướng Modi kêu gọi tăng cường các thể chế và trao tiếng nói lớn hơn cho các nước đang phát triển, đồng thời nhấn mạnh quá trình ra quyết định toàn cầu phải thích ứng với thực tế đang thay đổi.

Theo nhà lãnh đạo Ấn Độ, Liên hợp quốc được thành lập dựa trên các nguyên tắc đối thoại, hợp tác và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, song những thay đổi của thế giới hiện nay đang đặt ra yêu cầu điều chỉnh trật tự toàn cầu.

Ông cho rằng các nền kinh tế mới và những cường quốc mới nổi lên, trong khi các thách thức mà thế giới phải đối mặt ngày càng phức tạp.

Trước tình hình đó, ông Modi cho rằng mô hình vận hành của Liên hợp quốc hiện nay đang bộc lộ rõ những hạn chế. Sự xuất hiện của những tiếng nói mới đòi hỏi các thể chế toàn cầu phải được củng cố, dành tiếng nói lớn hơn cho các nước đang phát triển và tăng cường hợp tác quốc tế trong thời kỳ khủng hoảng.

Bên cạnh vấn đề cải cách thể chế, ông Modi lưu ý nguy cơ thương mại, công nghệ và các tuyến đường biển bị sử dụng như công cụ gây sức ép, qua đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hợp tác quốc tế và bảo đảm các hoạt động toàn cầu vận hành trên cơ sở đối thoại.

Vào đầu tháng 10, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar cũng kêu gọi Liên hợp quốc tiến hành cải cách, cho rằng tổ chức này cần nâng cao khả năng xử lý các cuộc khủng hoảng quốc tế và bảo đảm tính đại diện của Hội đồng Bảo an đối với cộng đồng quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar (phải) hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại thành phố Mumbai ngày 20/10/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN phát)

Cơ hội mới, rào cản cũ trong quan hệ Mỹ-Ấn Độ

Khoảng cách giữa các tuyên bố chính trị và kết quả thực tế giữa quan hệ Mỹ-Ấn vẫn còn đáng kể trong bối cảnh hai nước phải cân bằng lợi ích kinh tế, toan tính chiến lược và biến động địa chính trị.

Quang cảnh khu phi quân sự (DMZ) nằm giữa biên giới Hàn Quốc và Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng giải pháp căn bản để duy trì ổn định tại khu vực biên giới là thu hẹp khác biệt trong nhận thức giữa hai bên về các vấn đề liên quan Đường phân giới quân sự.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường và Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại New Zealand Grahame Morton đồng chủ trì Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tham vấn chính trị Việt Nam-New Zealand lần thứ 14

Hai bên đã tiến hành rà soát tổng thể quan hệ hợp tác, tiến độ triển khai cam kết, thỏa thuận cấp cao đã đạt được; nhất trí quan hệ Việt Nam-New Zealand đang đạt được những tiến triển rất tích cực.