Nhật Bản siết chặt an ninh trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G7

Ngay trước khi diễn ra hội nghị, lực lượng cảnh sát tuần tra đã được tăng cường tại nhiều nơi, trong đó có Công viên Hòa bình. Máy bay trực thăng tuần tra thường xuyên xuất hiện trên bầu trời.
Nhật Bản siết chặt an ninh trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G7 ảnh 1Cảnh sát tuần tra gần địa điểm diễn ra Hội nghị Ngoại trưởng G7 ở Karuizawa, Nhật Bản ngày 16/4/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo kế hoạch, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) sẽ diễn ra tại Hiroshima (Nhật Bản) từ 19-21/5.

Nhật Bản đã triển khai 24.000 nhân viên an ninh tới thành phố này để đảm bảo hội nghị diễn ra thông suốt.

Ngay trước khi diễn ra hội nghị, lực lượng cảnh sát tuần tra đã được tăng cường tại nhiều nơi, trong đó có Công viên Hòa bình. Máy bay trực thăng tuần tra thường xuyên xuất hiện trên bầu trời thành phố.

[Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng]

Ngoài Hiroshima, Nhật Bản mở rộng tăng cường an ninh tại nhiều địa phương khác, trong đó có thủ đô Tokyo.

Tại nhiều thành phố lớn của Nhật Bản, chính quyền địa phương quyết định không để thùng rác tại các khu vực cộng cộng và phong tỏa một số khu vực được xác định tiềm ẩn mối đe dọa an ninh. Tại một số nhà ga chính, các tủ chứa đồ cũng tạm thời ngừng phục vụ.

Các máy bán hàng tự động trên các sân ga tàu điện ngầm cũng đã bị rút phích cắm và niêm phong, cùng với các biển báo xin lỗi do không hoạt động trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh vì lý do an ninh.

Tại Hiroshima, các biển báo trên khắp thành phố và trong các khách sạn nhắc nhở người dân địa phương cũng như khách du lịch rằng hội nghị thượng đỉnh sẽ gây ra gián đoạn tuyến phố và lối vào đảo Miyajima, nơi các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ đến thăm.

Hội nghị thượng đỉnh G7, ngoài sự tham gia nguyên thủ 7 nước Nhật Bản, Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Italy, còn có đại diện của Liên minh châu Âu, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng sẽ tham gia hội nghị với tư cách khách mời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục