Nhật Bản siết chặt các biện pháp chống gian lận trong kỳ thi đại học

Trước khi làm bài thi, các thí sinh được yêu cầu đặt điện thoại di động trên bàn học hoặc tắt điện thoại để trong cặp, thí sinh đeo tai nghe trong quá trình thi sẽ bị cho là gian lận và lập biên bản.
Nhật Bản siết chặt các biện pháp chống gian lận trong kỳ thi đại học ảnh 1Các học sinh Nhật Bản chuẩn bị làm bài thi trong kỳ tuyển sinh đại học tại trường Đại học Tokyo ngày 15/1/2022. (Nguồn: The Asahi Shimbun)

Ngày 14/1, kỳ thi đại học tại Nhật Bản đã bắt đầu diễn ra trên cả nước với những quy định chống gian lận nghiêm ngặt hơn sau khi một bức ảnh chụp câu hỏi bị rò rỉ trong kỳ thi năm ngoái.

Kỳ thi tuyển sinh đại học tại Nhật Bản thường được diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng Một đến tháng Ba hằng năm.

Số lượng thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học ở Nhật Bản năm nay là 512.581 người, giảm 17.786 thí sinh so với năm ngoái.

870 trường đại học và cao đẳng sẽ sử dụng kết quả kỳ thi này để tuyển sinh cho trường của mình.

Là một phần của chính sách mới nhằm ngăn chặn gian lận trong thi cử, ban tổ chức đã cảnh báo những thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay rằng, việc đeo tai nghe trong khi làm bài thi sẽ bị coi là gian lận và có thể bị báo cảnh sát nếu phát hiện bằng chứng gian lận.

Các thay đổi khác trong kỳ thi đại học năm nay còn bao gồm việc giám thị yêu cầu thí sinh trước khi làm bài thi phải tắt nguồn điện thoại di động, đặt điện thoại di động trên bàn hoặc cất vào cặp.

Hội đồng thi đã cảnh báo các thí sinh có thể bị xem là gian lận nếu đeo tai nghe trong khi làm bài thi. Thậm chí, những trường hợp này có thể phải làm việc với cảnh sát nếu phát hiện thêm bằng chứng gian lận.

Ngoài ra, chính sách mới cùng yêu cầu thí sinh đặt điện thoại di động của họ ở trên bàn hoặc cho vào cặp.

Trước ngày thi, hội đồng thi cũng sẽ gửi danh sách những điều thí sinh cần lưu ý kèm theo phiếu vào cửa.

Tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc, thí sinh phải làm bài thi môn địa lý, lịch sử, công dân, tiếng Nhật và ngoại ngữ tại 679 địa điểm trên cả nước vào ngày 21/1. Ngoài ra, bài kiểm tra khoa học và toán học được tổ chức vào ngày 22/1.

[Video] Muôn màu cầu may thi đại học của các sỹ tử châu Á

Năm nay, an ninh cũng được siết chặt tại các trường đại học, nơi diễn ra các kỳ thi. Cảnh sát được tăng cường để hỗ trợ đảm bảo an toàn cho các thí sinh sau khi hai sinh viên tham dự kỳ thi năm ngoái bị tấn công bằng dao. 

Sự việc xảy ra ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc năm 2022, hai thí sinh và một người đàn ông 72 tuổi đã bị đâm bằng dao ngay bên ngoài trước cổng trường đại học Tokyo.

Nghi phạm là một thiếu niên 17 tuổi, thất vọng với thành tích học tập của mình, đã dùng dao chém vào lưng hai thí sinh thi đại học và một người đàn ông lớn tuổi.

Nghi phạm khai báo với cảnh sát rằng đang theo học tại một trường tư thục nhằm mục đích thi đỗ vào Đại học Tokyo để trở thành bác sỹ, tuy nhiên điểm số kém khiến hắn mất tự tin và muốn gây ra "một sự cố."

Hai thí sinh bị tấn công gồm 1 nam và 1 nữ, đều đến từ tỉnh Chiba lân cận để tham dự kỳ thi, không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Các nhà tổ chức kỳ thi năm nay cũng đã thực hiện các biện pháp chống dịch COVID-19, chẳng hạn như yêu cầu các thí sinh chuẩn bị đi thi kiểm tra xem nhiệt độ cơ thể của các em có vượt quá 38 độ C hay không.

Kỳ thi bù sẽ được tổ chức vào ngày 28-29/1 cho những thí sinh không thể tham gia kỳ thi cuối tuần trước do mắc COVID-19.

Hiện tại, Xứ sở Hoa anh đào đang phải đối phó với đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tám. Mặc dù số ca mắc COVID-19 không quá cao nhưng số ca tử vong lại cao bất thường.

Năm ngoái, một nữ sinh đại học 19 tuổi ở tỉnh Osaka đã phải làm việc với công tố viên sau cáo buộc làm lộ một câu hỏi trong kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc.

Sau đó, cô bị đưa đến Tòa án Gia đình Osaka và bị quản chế 2 năm.

Cụ thể, cô đã gửi một bức ảnh chụp câu hỏi về lịch sử thế giới qua mạng xã hội Skype bằng điện thoại thông minh giấu trong tay áo khoác cho ít nhất 4 sinh viên Đại học Tokyo để xin "cứu viện" câu trả lời./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục