Singapore bỏ tù giáo viên giúp học sinh gian lận thi cử

Tòa án Singapore đã tuyên án 3 năm tù giam đối với một giáo viên tại một trung tâm luyện thi vì đã có hành vi gian lận giúp 6 học sinh Trung Quốc trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông hồi năm 2016.
Singapore bỏ tù giáo viên giúp học sinh gian lận thi cử ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 15/4, tòa án Singapore đã tuyên án 3 năm tù giam đối với một giáo viên tại một trung tâm luyện thi vì đã có hành vi gian lận giúp 6 học sinh Trung Quốc trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông hồi năm 2016.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, đối tượng Tan Jia Yan, người Singapore, 33 tuổi, đã thừa nhận 27 tội gian lận và là người đầu tiên nhận tội trong một vụ án liên quan đến 3 đồng phạm khác tại Trung tâm Giáo dục Zeus.

Những người này đã bị cáo buộc tìm cách giúp 6 học sinh trong độ tuổi từ 17-20 vượt qua các bài thi O-Level.

Thủ đoạn của nhóm này là gắn các thiết bị điện tử, cụ thể là các thiết bị bluetooth được liên kết với điện thoại di động giấu dưới quần áo của học sinh và tai nghe để đọc lời giải cho các bài kiểm tra.

Tan Jia Yan đăng ký tham dự các kỳ thi O-Level với tư các thí sinh tự do và chụp lại các bài thi thông qua camera được giấu kín, sau đó gửi cho các đồng phạm để làm bài giải và gửi cho các học sinh.

[Bộ Giáo dục Mỹ điều tra 8 trường đại học liên quan bê bối thi cử]

Sự việc tình cờ được phát hiện tại kỳ thi kiểm tra tiếng Anh tại Trường Trung học phổ thông Tampines, sau khi một trong 6 học sinh bị giáo viên kiểm tra thấy có điện thoại giấu trong người...

Những cuộc điều tra sau đó cho thấy hiệu trưởng Trung tâm Giáo dục Zeus trên đã ký hợp đồng với một công ty Trung Quốc có liên quan đến các học sinh, trong đó bà ta sẽ nhận được phí nhập học và tiền đặt cọc tương ứng khoảng 1.000 dollar Singapore (khoảng 740 USD) và 8.000 dollar Singapore (5.900 USD) cho mỗi học sinh.

Hợp đồng cũng nêu rõ nếu các học sinh này không vượt qua được kỳ thi O-Level và không được vào học các trường cao đẳng ở Singapore, vị hiệu trưởng này sẽ phải hoàn trả toàn bộ số tiền cho phía công ty.

Các công tố viên nhấn mạnh hành vi gian lận này đã làm suy yếu nguyên tắc đạo đức vốn là nền tảng quan trọng hàng đầu của hệ thống giáo dục Singapore và vụ việc đã "ảnh hưởng đến hàng nghìn học sinh học tập chăm chỉ."

Vì vậy, việc tòa đưa ra bản án nghiêm khắc trên sẽ có tác dụng răn đe đối với các hành vi gian lận trong thi cử.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ những hành vi phạm tội của các đồng phạm trong vụ án nói trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.