Nhật Bản: Số người già phạm tội tăng cao kỷ lục

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, "Sách trắng về tội phạm" do chính phủ Nhật Bản công bố mới đây cho thấy số vụ phạm tội của người già ở Nhật Bản tăng lên mức cao kỷ lục thời gian gần đây.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, "Sách trắng về tội phạm" do chính phủ Nhật Bản công bố mới đây cho thấy số vụ phạm tội của người già ở Nhật Bản tăng lên mức cao kỷ lục thời gian gần đây.

Có tới 48.605 người già ở Nhật Bản bị bắt hoặc bị điều tra do phạm tội trong năm 2007, tăng 4 lần so với một thập kỷ trước và là mức cao nhất kể từ năm 1986. Đa số người già phạm tội là do việc sống tách biệt với người thân khiến cuộc sống của họ không ổn định về mặt kinh tế. Ngoài ra, nhiều người có những vấn đề về thần kinh và sức khỏe.

Gần 2/3 số vụ phạm tội của người già là trộm cắp, tuy nhiên số vụ giết người do những đối tượng này gây ra cũng tăng 40% so với hai thập kỷ trước. Nhiều người trở thành tội phạm chỉ vì những lý do đơn giản như "lòng tự trọng bị tổn thương". Trong số 50 vụ giết người do người già thực hiện có tới 28 vụ mà nạn nhân chính là những người thân của họ. Nguyên nhân khiến họ giết hại người thân chủ yếu là do thái độ "bi quan về tương lai" và thất vọng vì không được chăm sóc chu đáo.

"Sách Trắng về tội phạm" nhấn mạnh sự chăm sóc người già không chu đáo trong một xã hội ngày càng lão hóa là nhân tố khiến số vụ sát hại người thân trong gia đình tăng. Trong hai thập kỷ qua, số người già từ 65 tuổi trở lên ở Nhật Bản tăng gần gấp đôi, song số vụ phạm tội do những đối tượng này thực hiện tăng ở mức cao hơn nhiều và không loại trừ khả năng sẽ tiếp tục tăng trong tương lai./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục