Nhật Bản thất bại trong vụ thử tên lửa đánh chặn

Lực lượng phòng vệ trên biển (MSDF) Nhật Bản vừa thất bại trong vụ thử tên lửa đánh chặn tại vùng biển Hawai.

Lực lượng phòng vệ trên biển (MSDF) Nhật Bản vừa thất bại trong vụ thử tên lửa đánh chặn tại vùng biển Hawai.

Tên lửa đánh chặn
Standard Missile-3 (SM-3) do công ty Raytheon - Mỹ chế tạo, được phóng từ tàu khu trục Chokai lớp Aegis của MSDF bắn trượt mục tiêu là một tên lửa đạn đạo giả.

Ngày 20/1, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, tên lửa SM-3 đã mất dấu mục tiêu chỉ vài giây trước thời điểm dự kiến sẽ đến mục tiêu.

Theo tuyên bố chung của giới chức quân sự hai nước, hiện chưa rõ điều gì đã xảy ra với tên lửa đánh chặn.

Chi phí thực hiện vụ thử này vào khoảng 6 tỷ yên (63 triệu USD).

Tháng 12 năm ngoái, Nhật Bản cũng tiến hành thử tên lửa hạm đối không, do tàu khu trục Kongo lớp Aegis của MSDF thực hiện tại vùng biển
Hawai.

Nhật Bản đang nỗ lực thiết lập lá chắn phòng thủ tên lửa với sự hỗ trợ của Mỹ. Hệ thống đánh chặn SM-3 thực hiện nhiệm vụ tầng trên của lá chắn phòng thủ tên lửa gồm hai tầng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục