Nhật Bản và Ấn Độ tổ chức diễn tập chung chống khủng bố

Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (GSDF) ngày 17/2 bắt đầu cuộc diễn tập chung chống khủng bố với quân đội Ấn Độ tại khu huấn luyện Aibano thuộc tỉnh Shiga, miền Tây Nhật Bản.
Nhật Bản và Ấn Độ tổ chức diễn tập chung chống khủng bố ảnh 1Cuộc tập trận giữa hai nước năm 2022. (Nguồn: Nippon)

Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản (GSDF) ngày 17/2 bắt đầu cuộc diễn tập chung chống khủng bố với quân đội Ấn Độ tại khu huấn luyện Aibano thuộc tỉnh Shiga, miền Tây Nhật Bản, trong nỗ lực của Tokyo nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng với New Delhi.

Theo GSDF, với khoảng 230 quân nhân Nhật Bản và Ấn Độ tham gia, cuộc diễn tập này dự kiến kéo dài đến ngày 2/3, mô phỏng các tình huống chiến đấu với những kẻ khủng bố ở các khu đô thị.

Đây là lần đầu tiên cuộc diễn tập giữa hai nước được tổ chức tại Nhật Bản.

[1.700 quân nhân Mỹ và Nhật Bản tham gia tập trận chung]

Các cuộc tập trận thường niên, bắt đầu vào năm 2018, trước đó đã được tiến hành ở Ấn Độ, ngoại trừ năm 2020 khi tập trận bị hủy do đại dịch COVID-19.

Nhật Bản và Ấn Độ là thành viên trong khuôn khổ hợp tác an ninh có sự tham gia của Mỹ và Australia. Hai nước đã tăng cường hợp tác quốc phòng trong những năm gần đây.

Hồi tháng trước, lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản và Lực lượng không quân Ấn Độ đã tổ chức cuộc tập trận máy bay chiến đấu chung đầu tiên gần Tokyo, trong khi lực lượng phòng vệ trên biển đã tiến hành các cuộc tập trận với hải quân Ấn Độ kể từ năm 2012./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục