Nhật Bản và Hàn Quốc nối lại dịch vụ phà chở khách sau hơn 2 năm

Tàu cao tốc Queen Beetle đã rời cảng Hakata ở Fukuoka sáng cùng ngày với khoảng 130 người trên tàu với điểm đến là thành phố Busan, miền Nam Hàn Quốc.
Nhật Bản và Hàn Quốc nối lại dịch vụ phà chở khách sau hơn 2 năm ảnh 1Tàu cao tốc của công ty vận tải JR Kyushu Jet Ferry rời cảng Hakata ở Fukuoka, Nhật Bản, tới Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Dịch vụ phà nối thành phố Fukuoka, Tây Nam Nhật Bản với thành phố Busan, miền Nam Hàn Quốc đã nối lại hoạt động từ ngày 4/11.

Đây là lần đầu tiên tuyến vận tải hành khách bằng đường biển khởi động lại kể từ khi Nhật Bản tạm dừng do đại dịch COVID-19.

Theo công ty vận tải JR Kyushu Jet Ferry, tàu cao tốc Queen Beetle đã rời cảng Hakata ở Fukuoka sáng cùng ngày với khoảng 130 người trên tàu.

[Lãnh đạo Nhật Bản, Hàn Quốc nhất trí cải thiện quan hệ song phương]

Queen Beetle là tàu thủy cao tốc mới của công ty có sức chứa tới 502 hành khách. 

Đây là lần đầu tiên dịch vụ tàu thuyền chở khách nối lại hoạt động giữa hai thành phố của Nhật Bản và Hàn Quốc kể từ tháng 3/2020.

Tháng trước, Nhật Bản đã quyết định nới lỏng hạn chế nhập cảnh, theo đó bỏ giới hạn 50.000 người nhập cảnh mỗi ngày, cho phép du lịch cá nhân và miễn thị thực (visa) du lịch cho công dân đến từ 68 quốc gia.

Nhân dịp lần đầu tiên dịch vụ phà hoạt động trở lại, công ty JR Kyushu Jet Ferry đã giảm 50% giá vé cho hành khách.

Vé phà một chiều có giá 16.000 yen (108 USD).

Sau chuyến vận tải ngày hôm nay, tàu sẽ chỉ hoạt động vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật trong tháng 11 này.

Lịch trình của tàu trong tháng 12 tới sẽ được công ty thông báo sau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục