Nhật-Hàn nhất trí sớm tìm giải pháp cho vấn đề lao động cưỡng bức

Ngày 19/9, bên lề khóa họp của Đại hội đồng LHQ ở New York (Mỹ), quan chức Nhật Bản cho biết hai bên Nhật-Hàn đã hoan nghênh cuộc đối thoại ở cấp làm việc về vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến.
Nhật-Hàn nhất trí sớm tìm giải pháp cho vấn đề lao động cưỡng bức ảnh 1Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin (phải) và Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi tại cuộc gặp bên lề Khóa họp thường niên Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), ngày 19/9/2022. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Truyền thông Nhật Bản cho biết các Ngoại trưởng Nhật Bản và Hàn Quốc vừa đạt được đồng thuận về việc hai nước sẽ tiếp tục thảo luận để hướng tới việc sớm tìm ra giải pháp cho vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp người đồng cấp Park Jin của Hàn Quốc bên lề Khóa họp thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) ngày 19/9, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết hai bên đã hoan nghênh cuộc đối thoại ở cấp làm việc về vấn đề này.

Về an ninh, ngoại trưởng hai nước cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng song phương và ba bên cùng với Mỹ, nhằm ứng phó tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Liên quan khả năng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ở New York, Ngoại trưởng Hayashi cho biết “chưa có gì được quyết định.”

[Hàn Quốc phản ứng thận trọng về thông tin họp thượng đỉnh với Nhật Bản]

Trước đó, theo hãng tin Kyodo, phía Hàn Quốc đã thông báo rằng các nhà lãnh đạo hai nước đang dàn xếp một cuộc gặp ở New York vào ngày 20/9 hoặc 21/9.

Trong những năm gần đây, quan hệ giữa Tokyo và Seoul luôn ở trong tình trạng căng thẳng, liên quan việc nhiều công dân Hàn Quốc bị các công ty Nhật Bản cưỡng ép lao động trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ bán đảo Triều Tiên giai đoạn 1910-1945.

Kể từ năm 2019 đến nay, nhiều tòa án ở Hàn Quốc đã ra phán quyết buộc các công ty Nhật Bản đền bù cho những người bị cưỡng bức lao động trong giai đoạn này và ra lệnh tịch thu tài sản của các công ty đó.

Tuy nhiên, các công ty Nhật Bản đã phản đối các phán quyết này với lý do tất cả các yêu cầu đòi bồi thường đối với thời kỳ Nhật Bản đô hộ bán đảo Triều Tiên, bao gồm cả yêu cầu đền bù cho việc cưỡng bức lao động, đã được giải quyết “hoàn toàn và dứt khoát” theo hiệp định mà hai nước đã ký năm 1965.

Hiện phía Hàn Quốc đang nghiên cứu cách thức giải quyết các phán quyết của tòa án về việc tịch thu và thanh lý tài sản của các công ty Nhật Bản.

Một cơ quan tư vấn công-tư đã được thành lập hồi tháng Bảy vừa qua, trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Yoon Suk-yeol tìm cách ngăn chặn việc bán tài sản các công ty Nhật Bản nhằm tránh làm xấu thêm quan hệ với nước láng giềng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục