Nhật viện trợ 580.000 USD cho năm dự án

Nhật Bản viện trợ 580.000 USD cho năm dự án hạ tầng

Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho một dự án cải tạo hệ thống cấp nước sinh hoạt và bốn dự án mở rộng các trường học.

Ngày 27/11, Lễ ký hợp đồng viện trợ không hoàn lại gần 580.000 USD của Chính phủ Nhật Bản dành cho năm dự án đã được ký kết tại Hà Nội.

Năm dự án nhận viện trợ gồm dự án cải tạo hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Nam Thanh (huyện Nam Đàn, Nghệ An); dự án mở rộng trường Trung học cơ sở xã Xuân Trung (huyện Xuân Trường, Nam Định); dự án mở rộng các trường tiểu học thuộc các địa phương: xã Thái Thượng (huyện Thái Thụy, Thái Bình ), xã Vạn Mai (huyện Mai Châu, Hòa Bình), xã Tri Phương (huyện Tràng Định, Lạng Sơn).

Người dân xã Nam Thanh đang sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh do thiếu công trình nước sạch hoặc công trình đã bị xuống cấp. Dự án cải tạo công trình cấp nước sinh hoạt xã Nam Thanh hoàn thành sẽ giúp khoảng 8.000 người dân của ba thôn thuộc xã được sử dụng nguồn nước an toàn và vệ sinh.

Các trường học thuộc dự án hỗ trợ, hiện nay, đều trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng và do không đủ số lượng phòng học nên học sinh phải học hai ca. Trường tiểu học xã Vạn Mai có hai khu nhà cũ đã xuống cấp, tường là các tấm ván ghép... 

Trường tiểu học xã Tri Phương rất thiếu phòng học vì hiện chỉ có một khu nhà và một phòng học tạm. Học sinh phải học hai ca tại trường và một phòng học mượn của trường trung học cơ sở cách đó 1km. Trường Trung học cơ sở xã Xuân Trung hiện có hai khu nhà, trong đó vẫn đang phải sử dụng một khu nhà xây từ năm 1978, đã qua 35 năm nên xuống cấp nguy hiểm, tường nứt vỡ, vôi vữa bong tróc...

Trước thực trạng đó, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định viện trợ cho các dự án xây dựng mở rộng trường học nói trên nhằm giúp các địa phương cải thiện điều kiện, môi trường giáo dục, tạo nên những ngôi trường mới khang trang, khuyến khích tinh thần dạy và học của cả giáo viên và học sinh.

Phát biểu tại lễ ký, Đại sứ Nhật Bản Hiroshi Fukada tin tưởng, năm dự án này hoàn thành sẽ trực tiếp cải thiện cuộc sống của người dân các xã và các công trình đều được sử dụng hiệu quả, có ích lâu dài. Đại sứ nhấn mạnh, quan hệ Nhật-Việt không đơn thuần chỉ là quan hệ giữa quốc gia với quốc gia mà còn là mối quan hệ bền chặt trong đó người dân hai nước tin tưởng, gắn kết trái tim và cùng tương trợ giúp đỡ lẫn nhau.

Ông Nguyễn Xuân Du, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Nhật tỉnh Nghệ An thay mặt các địa phương được viện trợ cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã viện trợ cho các dự án mang ý nghĩa xã hội lớn và phù hợp với chủ trương của Chính phủ Việt Nam trong vấn đề xóa đói giảm nghèo và đào tạo nguồn nhân lực./.


(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục